Thủ tướng: Nghiên cứu biên chế theo hướng ‘1 phường của TP.HCM bằng 1 huyện của tỉnh khác’

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cần nghiên cứu cơ chế về bộ máy cho TP.HCM theo hướng đặc thù, hoặc là nâng số người hoặc cho cơ chế tăng lương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27-7, tại buổi làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính với TP.HCM, lãnh đạo các bộ, ngành đã có trao đổi, trả lời nhiều nội dung mà TP kiến nghị.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTBC

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTBC

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa nhìn nhận vừa qua Bộ đã cùng các bộ, ngành rà soát để tiếp tục phân cấp mạnh cho TP.HCM. Bởi TP.HCM mạnh không chỉ có lợi cho TP mà còn cho cả vùng và là đầu tàu của cả nước.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa đề nghị khi TP.HCM tổng kết Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 54/2017 của Quốc hội thì các bộ, ngành cùng tập trung. “Phân cấp mạnh cho TP theo quán triệt của Thủ tướng, không nên giữ” – ông Thừa nói và đề nghị cần nhìn nhận những gì đã làm được, chưa làm được và cái gì cần phân cấp hơn nữa, kể cả cơ chế đặc thù cho TP Thủ Đức.

Về tổ chức bộ máy ở xã, phường tại TP.HCM, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhìn nhận TP đang dôi dư biên chế theo quy định. Theo ông, việc trả lương cho số biên chế dôi dư này không phải phải lấy từ ngân sách của Chính phủ mà lấy từ ngân sách của TP. nhưng nguyên tắc thực hiện thì chưa ổn. Ông cho rằng việc này còn phải bàn lại.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cũng nhìn nhận công việc của cán bộ TP rất nặng, trách nhiệm rất cao nhưng lương thì chưa đáp ứng được.

Toàn cảnh buổi làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính với TP.HCM. Ảnh: TTBC

Toàn cảnh buổi làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính với TP.HCM. Ảnh: TTBC

Trao đổi về vấn đề này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cần nghiên cứu cơ chế về bộ máy cho TP.HCM theo hướng đặc thù.

“Một phường của TP có khi bằng một huyện của các tỉnh khác, hoặc là nâng số người lên (cán bộ - PV), hoặc cho cơ chế tăng lương” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, kiến nghị lên Thủ tướng, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi mong Thủ tướng cho định hướng để TP xác định các cơ chế vượt trội để chủ động hơn trong các lĩnh vực như đầu tư, ngân sách tài chính, tổ chức bộ máy…

Trong đó, về tổ chức bộ máy, TP.HCM mong trung ương cho TP rà soát lại, đánh giá tổ chức biên chế theo thực trạng của TP. Theo đó cho TP có sự linh hoạt do quy mô lớn, có thể cộng trừ 10-15% biên chế để TP chủ động hơn trong điều hành, phát triển kinh tế - xã hội TP.

Bố trí vốn cho công ty đường sắt đô thị số 1 trong tháng 8-2022

Liên quan đến kiến nghị của TP.HCM về việc bố trí kinh phí cho công ty TNHH MTV đường sắt đô thị số 1 để chuẩn bị vận hành khai thác thương mại tuyến Metro số 1, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã có trao đổi lại.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Ảnh: TTBC

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Ảnh: TTBC

Theo Thứ trưởng, ông không hiểu sao ngay từ khi thành lập, TP.HCM cấp vốn điều lệ cho công ty này chỉ 14 tỉ đồng. Ông cho rằng với số vốn điều lệ này thì “lấy đâu ra tiền để hoạt động, tổ chức, bộ máy, đào tạo và chuẩn bị cho việc vận hành các tuyến đường sắt đô thị”.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, luật và các quy định của Chính phủ có quy trình bổ sung vốn điều lệ cho công ty này. Bộ Tài chính sẽ phối hợp với UBND TP.HCM để thực hiện quy trình bổ sung vốn điều lệ theo quy định pháp luật.

Trong thời gian chờ đợi thì Bộ Tài chính đồng tình với việc TP ứng vốn cho công ty hoạt động, sau khi có vốn điều lệ thì công ty sẽ trả lại cho ngân sách nhà nước.

Ông Chi khẳng định Bộ Tài chính sẽ cùng TP.HCM giải quyết xong trong vòng một tháng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị trong tháng 8-2022, việc này phải được giải quyết xong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.