Thủ tướng Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

(PLO)- Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin đến Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rạng sáng 14-1, Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 15-1-2025, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin bắt đầu thăm chính thức Việt Nam
Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Ra đón đoàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài có Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi; Đại sứ Bezdetko Gennady Stepanovich và một số cán bộ Đại sứ quán Nga tại Việt Nam.

Tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin thăm Việt Nam có Phó Thủ tướng Overchuk Alexey Logvinovich; Phó Thủ tướng, Chủ tịch Phân ban Nga trong Ủy ban liên chính phủ Nga-Việt về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật Chernyshenko Dmitry Nikolaevich; Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Liên bang Nga tại Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bezdetko Gennady Stepanovich cùng nhiều bộ trưởng, thứ trưởng, lãnh đạo các tập đoàn... của Nga.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, chuyến thăm cho thấy hai nước coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, thể hiện quyết tâm tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Đây cũng là cơ hội để lãnh đạo hai nước gặp gỡ, thảo luận, thống nhất những vấn đề quan trọng và định hướng chiến lược cho tương lai, xác định rõ hơn các lĩnh vực hợp tác trọng điểm, từ kinh tế, thương mại, năng lượng, khoa học công nghệ đến giáo dục, văn hóa và quốc phòng an ninh.

Chuyến thăm cũng là dịp để hai bên rà soát, thảo luận và tìm giải pháp thúc đẩy hợp tác, trao đổi về tiến độ thực hiện các dự án hợp tác quan trọng trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp..., cùng đề ra các biện pháp mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng, tạo động lực thúc đẩy quan hệ Việt Nam và Liên bang Nga.

Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin sinh năm 1966. Ông có bằng Cử nhân ngành kỹ thuật hệ thống tại Học viện máy công cụ Moskva (1989); Tiến sỹ kinh tế (2003 tại Đại học Kinh tế Nga Plekhanov và 2010 tại Học viện Kinh tế Quốc dân).

Ông từng là Phó Cục trưởng Cục Thuế Nhà nước Nga (1998); Thứ trưởng phụ trách thuế (1999); Lãnh đạo tại Cơ quan Địa chính Liên bang Nga (2004); Người đứng đầu Cơ quan quản lý các đặc khu kinh tế Liên bang Nga (2007-2008); Chủ tịch Tập đoàn "UFG Capital Partners" và Đối tác điều hành của Tập đoàn;UFG Asset Management" (2008–2010); Cục trưởng Cục Thuế Liên bang Nga (2010 - 16-1-2020). Ngày 16-1-2020, ông Mikhail Vladimirovich Mishustin được bổ nhiệm làm Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga.

Việt Nam - Liên bang Nga sẽ ký kết nhiều văn kiện quan trọng

Việt Nam - Liên bang Nga sẽ ký kết nhiều văn kiện quan trọng

(PLO)- Trong chuyến thăm Việt Nam tới đây của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin, dự kiến hai bên sẽ thảo luận một cách thực chất về triển vọng tăng cường hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga trong các lĩnh vực cùng quan tâm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.