Thủ tướng Mostafa Madbouly: Các doanh nghiệp Ai Cập ngày càng quan tâm đến Việt Nam

(PLO)- Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly cho biết các doanh nghiệp Ai Cập ngày càng quan tâm đến thị trường Việt Nam, đánh giá cao sự ổn định chính trị. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Ả-rập Ai Cập, ngày 27-7 Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã hội đàm với Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly.

Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly hoan nghênh chuyến thăm của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, đánh giá đây là sự kiện quan trọng, diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1963-2023).

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly. Ảnh: BNG.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly. Ảnh: BNG.

Bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước Ai Cập tươi đẹp và giàu lòng mến khách đúng vào dịp Quốc khánh Ai Cập (23-7-1952 – 23-7-2023), Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cảm ơn Thủ tướng Mostafa Madbouly về sự tiếp đón nồng hậu, trọng thị dành cho đoàn, bày tỏ tin tưởng Chính phủ và nhân dân Ai Cập sẽ thực hiện thành công Chiến lược Phát triển bền vững: Tầm nhìn 2030, tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn trong xây dựng và phát triển đất nước.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội mỗi nước, hoan nghênh những phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Ai Cập, khẳng định quyết tâm tạo đột phá cho hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Hai bên thống nhất cần tiếp tục củng cố quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác tốt đẹp thông qua tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chuyển lời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Mostafa Madbouly sớm thăm Việt Nam; đề nghị hai bên tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế.

Hai nhà lãnh đạo cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng để đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp...; nhất trí tăng cường trao đổi đoàn doanh nghiệp, phối hợp tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư tại mỗi nước trong thời gian tới, tạo điều kiện cho các hàng hóa xuất khẩu thế mạnh của nhau như nông sản, gạo, hàng may mặc, phân bón... vào thị trường của nhau.

Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên tăng cường kết nối, tham gia đầu tư vào các dự án tại mỗi nước. Để tạo đột phá cho hợp tác thương mại thời gian tới, phía Việt Nam đề xuất nghiên cứu khả năng đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Ai Cập (FTA); đề xuất hợp tác với Ai Cập sản xuất thực phẩm theo tiêu chuẩn Halal theo mô hình song phương hoặc nhiều bên tại Việt Nam hoặc tại Ai Cập.

Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly cho biết các doanh nghiệp Ai Cập ngày càng quan tâm đến thị trường Việt Nam, đánh giá cao sự ổn định chính trị và môi trường đầu tư - kinh doanh thuận lợi, mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với Việt Nam; sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam sang Ai Cập hợp tác kinh doanh và đầu tư.

Để triển khai hiệu quả các biện pháp trên, hai bên thống nhất cần chuẩn bị tốt và sớm tổ chức kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Ai Cập; thúc đẩy hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cảm ơn và bày tỏ mong muốn Ai Cập tiếp tục cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam sang Ai Cập học tiếng Ả-rập và các ngành học bạn có thế mạnh; tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Ai Cập hòa nhập tốt, ổn định cuộc sống và yên tâm làm việc, học tập, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai nước.

Ngay sau hội đàm, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly đã chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Ai Cập.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.