Thủ tướng lưu ý VNPT về an ninh mạng, tin nhắn rác…

(PLO)-  Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho hay Thủ tướng rất mong VNPT quan tâm thực hiện, xử lý quyết liệt các vấn đề về an ninh mạng, tin rác, SIM rác, kích hoạt dịch vụ SIM...

Ngày 15- 3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, đã dẫn đầu đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng chủ trì buổi làm việc. 

Truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết thông qua tổ công tác, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương VNPT vì những kết quả hoạt động nổi trội so với nhiều tập đoàn khác.

Cụ thể, VNPT đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng về tái cơ cấu, bán phần vốn ngoài ngành. Tuy số lượng chưa nhiều, phần vốn bán khoảng hơn 2.000 tỉ đồng nhưng hiệu quả rất cao. Vốn đầu tư 608 tỉ đồng nhưng đã thu về hơn 1.051 tỉ đồng (đạt 173%). Đặc biệt, Thủ tướng cũng khen ngợi VNPT đã giữ nội bộ đoàn kết, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo trong suốt quá trình triển khai tái cấu trúc.

“Thủ tướng rất khen ngợi tập thể lãnh đạo VNPT trong việc thống nhất thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng. Không phải nơi nào cũng được như vậy” - Bộ trưởng nêu rõ.

Tuy nhiên, cũng theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Thủ tướng cũng mong muốn VNPT sẽ có bước phát triển mới trong năm lĩnh vực.

Trong đó, vẫn phải tích cực, chủ động thực hiện tốt tái cơ cấu tập đoàn, thực hiện thoái vốn đầu tư ngoài ngành để tăng hiệu quả, chất lượng, xứng đáng là tập đoàn hàng đầu về CNTT.

Ngoài ra, trong vấn đề an ninh mạng, tin rác, SIM rác, kích hoạt dịch vụ SIM, Bộ trưởng cho hay Thủ tướng rất mong VNPT quan tâm thực hiện quyết liệt. Kiểm soát chặt, ngăn chặn vấn đề xâm nhập mạng, an toàn mạng…

Theo thống kê, từ đầu năm 2016 tới ngày 5-3, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao VNPT 111 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 108 nhiệm vụ (đúng hạn: 104, quá hạn: bốn), còn lại ba nhiệm vụ quá hạn mà chưa hoàn thành.

Cụ thể, đó là việc thoái vốn tại các doanh nghiệp ngoài ngành hoặc doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả triển khai quá chậm so với yêu cầu; việc xây dựng phương án tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Tài chính Bưu điện; việc đẩy mạnh các bệnh viện trực thuộc hoạt động theo cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16 năm 2015 của Chính phủ.

Tổ trưởng tổ công tác đề nghị VNPT giải trình, làm rõ về nguyên nhân dẫn tới ba nhiệm vụ quá hạn và biện pháp khắc phục trong thời gian tới, nêu rõ mốc thời gian hoàn thành.

Nội dung của buổi kiểm tra sẽ được tổ công tác tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 3, đồng thời sẽ kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kể cả những vướng mắc về cơ chế, chính sách.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.