Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Triển lãm ‘Made in Tatarstan’ tại Nga

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm Triển lãm "Made in Tatarstan" (Sản xuất tại Tatarstan).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Liên bang Nga, sáng 17-6, tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm Triển lãm "Made in Tatarstan" (Sản xuất tại Tatarstan).

thu-tuong-chinh-phu-le-minh-hung-toi-tham-trien-lam-made-in-tatarstan-1.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm Triển lãm "Made in Tatarstan" (Sản xuất tại Tatarstan). Ảnh: VGP.

Cộng hòa Tatarstan là một trong những khu vực kinh tế phát triển nhất Liên bang Nga, có mức độ công nghiệp hóa cao với những ngành công nghiệp mũi nhọn như sản xuất xe tải KAMAZ, hóa chất, máy bay dân dụng, UAV và trực thăng, hóa thực phẩm, dệt may, sản xuất đồ gỗ.

Địa phương cũng chú trọng phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các khu công nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin tạo ra việc làm cho hơn 45.000 người, doanh thu 10 tỉ USD/năm.

"Made in Tatarstan" là một thương hiệu chiến lược và là chuỗi triển lãm quan trọng nhằm giới thiệu toàn bộ tiềm lực công nghiệp, công nghệ cao và năng lực sản xuất, xuất khẩu của Cộng hòa Tatarstan.

Triển lãm quy tụ những doanh nghiệp công nghiệp hàng đầu của nước cộng hòa để trình diễn trực quan cho các phái đoàn quốc tế, đặc biệt là về công nghiệp ô tô và vận tải (các dòng xe tải hạng nặng mang tính biểu tượng của KAMAZ, các mẫu xe sang Aurus, các dòng xe thương mại của Sollers), hàng không (máy bay trực thăng hiện đại từ nhà máy trực thăng Kazan).

Trong lĩnh vực công nghệ và chuyển đổi số, Triển lãm trình diễn các giải pháp IT của đặc khu kinh tế Innopolis, drone giám sát công nghiệp và các trạm sạc xe điện tiên tiến. Lĩnh vực nông nghiệp và thiết bị chuyên dụng trưng bày các máy móc nông nghiệp từ Kazan-selmash, máy kéo MTZ-Tatarstan, và các dòng xe chuyên dụng của ELAZ, RIAT.

Khu vực ngoài trời giới thiệu các sản phẩm công nghiệp, phương tiện và thiết bị do Tatarstan sản xuất. Còn khu vực trong nhà giới thiệu lịch sử, thành tựu và thế mạnh của Tatarstan trong các lĩnh vực văn hóa, công nghệ thông tin, công nghiệp, y tế, thể thao và du lịch. Triển lãm cũng có các hoạt động văn hóa, trải nghiệm các sản phẩm thủ công, ẩm thực truyền thống dành cho du khách.

thu-tuong-chinh-phu-le-minh-hung-toi-tham-trien-lam-made-in-tatarstan.-1jpg.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng nghe giới thiệu khi tới thăm Triển lãm "Made in Tatarstan" (Sản xuất tại Tatarstan). Ảnh: VGP.

Ban tổ chức Triển lãm nhấn mạnh mỗi lĩnh vực trưng bày đều lựa chọn các công nghệ, sản phẩm và thực hành tiêu biểu, qua đó tạo điều kiện để đại biểu tìm kiếm cơ hội hợp tác và duy trì tiếp xúc sau sự kiện.

Triển lãm "Made in Tatarstan" thường được tổ chức bên lề các sự kiện lớn, các kỳ hội nghị thượng đỉnh. Lần này, Triển lãm phục vụ đại biểu tham dự Hội nghị Cấp cao Nga-ASEAN từ ngày 15 đến 19-6. Trong hai ngày 20 và 21-6, Triển lãm mở cửa cho người dân và du khách tại Kazan.

Trong cuộc gặp Thủ tướng Lê Minh Hưng ngày 16-6, Người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan Rustam Minnikhanov đánh giá thời gian qua, quan hệ giữa các địa phương hai nước diễn ra hết sức sôi động. Tuy nhiên, mức độ và đóng góp vào phát triển kinh tế-thương mại song phương vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và nhu cầu mỗi nước, còn nhiều dư địa để địa phương hai nước triển khai hợp tác hiệu quả.

thu-tuong-chinh-phu-le-minh-hung-toi-tham-trien-lam-made-in-tatarstan-9.jpg
Thủ tướng tham quan khu vực ngoài trời, nơi giới thiệu các sản phẩm công nghiệp, phương tiện và thiết bị do Tatarstan sản xuất. Ảnh: VGP.

Tatarstan mong muốn thiết lập quan hệ với các địa phương của Việt Nam, không chỉ giới thiệu mô hình phát triển mà còn kết nối các doanh nghiệp để tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ ấn tượng và chúc mừng những kết quả phát triển kinh tế-xã hội mà Cộng hòa Tatarstan đã đạt được thời gian qua.

Khẳng định trong hợp tác song phương Việt Nam-Nga, các địa phương, các doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng, Thủ tướng cho biết Việt Nam quan tâm hợp tác với các doanh nghiệp công nghiệp mũi nhọn của Cộng hòa Tatarstan. Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nga, trong đó có doanh nghiệp Tatarstan kinh doanh, làm ăn lâu dài, ổn định tại Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.