Thủ tướng kiểm tra tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3 tại Nghệ An

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ biểu dương cán bộ, kỹ sư, công nhân các đơn vị của ngành điện trên khắp mọi miền đất nước đã về hỗ trợ triển khai dự án đường dây 500kV mạch 3.  

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 23-6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đi kiểm tra hiện trường, đôn đốc, động viên đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động và chủ trì cuộc họp với các cơ quan liên quan về việc thực hiện dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối.

đường dây 500kV
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính động viên lực lượng thi công đường dây 500kV mạch 3.

Cùng đi có lãnh đạo một số bộ, ngành và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã đến kiểm tra tại vị trí móng cột VT22, thuộc địa bàn xã Quỳnh Trang (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An).

Vượt qua khó khăn do thời tiết khắc nghiệt, địa hình đồi dốc, lực lượng công nhân tích cực thi công để đáp ứng tiến độ. Hơn 200 tấn vật liệu được đưa vào chân công trình và cột điện tại vị trí VT22 cao 86m.

duong-day-500kV.jpg
Thủ tướng Chính phủ biểu dương lực lượng đoàn thanh niên tỉnh Nghệ An đã tiếp sức cho các lực lượng thi công đường dây 500kV.

Tỉnh Nghệ An đã tích cực hỗ trợ 4 tại chỗ cho đơn vị thi công như: hỗ trợ lực lượng lao động địa phương, xe tải, xe cẩu, máy đào, dàn giáo, hỗ trợ vận chuyển vật tư thiết bị, sửa đường công vụ, trong đó giai đoạn thi công đào, đúc móng, địa phương hỗ trợ 70% máy thi công, 100% nhân công, vật liệu và hậu cần...

Tại công trường, Thủ tướng Chính phủ biểu dương cán bộ, kỹ sư, công nhân các đơn vị của ngành điện trên khắp mọi miền đất nước đã về hỗ trợ triển khai dự án với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm; bố trí các nguồn vốn, tập trung nguồn lực cho dự án, quyết tâm góp phần hoàn thành dự án vào 30-6-2024.

tang-qua.jpg
Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà cho cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại vị trí móng cột VT22, thuộc địa bàn xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.

Toàn tỉnh Nghệ An thành lập 74 đội hình thanh niên tình nguyện với sự tham gia của hơn 1.100 đoàn viên thanh niên thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ dựng cột vận chuyển cột điện, hỗ trợ giải phóng hiện trường, hỗ trợ kéo dây và phân luồng giao thông, giải phóng hành lang tuyến đường dây; tiếp nước cho các đội hình thi công; tuyên truyền về tầm quan trọng đường dây 500kV mạch 3 đến với người dân; hỗ trợ tháo dỡ công trình nhà, vật kiến trúc ở của các hộ dân ảnh hưởng hành lang tuyến…

Thủ tướng Chính phủ biểu dương lực lượng đoàn thanh niên đã tiếp sức cho các lực lượng thi công và tham gia phần việc liên quan đến triển khai dự án...

Sau khi kiểm tra, động viên các lực lượng tại vị trí móng cột VT22 tại thị xã Hoàng Mai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo một số bộ, ngành và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia và lãnh đạo các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh nhằm tháo gỡ vướng mắc, đôn đốc tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3.

Dự án đường dây tải điện 500kV mạch 3 từ Phố Nối (Hưng Yên) đến Quảng Trạch (Quảng Bình) có tổng chiều dài khoảng 519km; tổng mức đầu tư khoảng 22.356 tỉ đồng.

Các dự án thành phần được khởi công tháng 10-2023 và tháng 1-2024. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo phấn đấu hoàn thành dự án trước 30-6-2024.

Dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch (Quảng Bình) - Quỳnh Lưu (Nghệ An) trên địa bàn tỉnh Nghệ An dài khoảng 82,33 km, gồm có 168 vị trí móng cột tương ứng 169 khoảng cột thuộc địa bàn: huyện Nam Đàn (25,20km, 51 vị trí), Nghi Lộc (14,30km, 29 vị trí), Diễn Châu (22,60km, 47 vị trí), Yên Thành (10,80km, 22 vị trí), và Quỳnh Lưu (9,40km, 19 vị trí).

Dự án Đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An dài khoảng 17,5 km, gồm có 34 vị trí móng cột tương ứng 34 khoảng cột, thuộc địa bàn: huyện Quỳnh Lưu (9,80km, 19 vị trí), thị xã Hoàng Mai (7,70km, 15 vị trí).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.