Thủ tướng: 'Không thể chỉ lo chống dịch mà đóng cửa kinh tế'

(PLO)- Thủ tướng cho rằng cần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nếu không nền kinh tế sẽ gặp khó khăn.

Sáng 24-2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống COVID-19.

Tham dự có lãnh đạo một số bộ ngành và các địa phương tại các điểm cầu được truyền hình trực tuyến.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ “chốt” một số vấn đề về phòng, chống COVID-19. Ảnh: VGP

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Thủ tướng cho hay là muốn được nghe tình hình 13 tỉnh thành có người nhiễm COVID-19 đã kiểm soát dịch đến đâu và phương hướng xử lý trong thời gian tới, trong đó tập trung những khu vực có giãn cách như Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Thủ tướng cũng bày tỏ vui mừng vì Ban chỉ đạo đã chỉ đạo các địa phương quyết liệt kiểm soát dịch bệnh, đưa ra những cách làm hiệu quả nhất.

“Tôi cũng đọc trên các báo cáo liên quan, Ban chỉ đạo đã thảo luận đưa ra phương thức, hôm nay chúng ta chốt lại các vấn đề đã bàn thời gian qua, trong đó có chủ trương sớm giải quyết hàng hóa lưu thông ở những vùng có dịch” – Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, vừa rồi chúng ta đã có một số giải pháp nên số nông sản ở Hải Dương còn lại không nhiều nhưng đó là kinh nghiệm, nhất là các địa phương như TP Hà Nội đã có những động thái tốt để tiêu thụ, khơi thông hàng hóa từ Hải Dương.

"Thậm chí có những địa phương có khó khăn về tài chính ngân sách mà không thể chịu nổi cũng cần báo cáo đúng mức cho Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Thủ tướng" - Thủ tướng nói thêm.

Liên quan đến vấn đề vaccine phòng dịch COVID-19, Thủ tướng cho biết đến nay Chính phủ, Bộ Y tế đã báo cáo Bộ Chính trị và hôm qua ông đã nhận được kết luận của Bộ Chính trị về quyết liệt mua vaccine bằng nguồn ngân sách và các nguồn hợp pháp khác.

“Yêu cầu là công khai minh bạch kịp thời. Trong cuộc họp này, chúng ta sẽ nghe Bộ Y tế báo cáo về vấn đề này” – ông nói và cho rằng đây là vấn đề mong mỏi của dư luận và của nhân dân, chúng ta cũng đã công bố đối tượng ưu tiên, thời điểm tiêm đối tượng ưu tiên và lần lượt những đối tượng khác. Bởi theo Thủ tướng, một trong những biện pháp giảm nhanh ca nhiễm trên thế giới là tiêm vaccine.

Thủ tướng cho biết thêm, cuộc họp cũng nghe kiến nghị của các địa phương về những quyết sách cụ thể để sớm mở cửa nền kinh tế trên cơ sở không được chủ quan trong phòng, chống dịch bệnh.

“TP.HCM, Hà Nội và các địa phương khác dịch bệnh đã được kiểm soát, chúng ta tiếp tục thực hiện mục tiêu kép tốt hơn. Nay là cuối tháng 2 nên việc thúc đẩy, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh là quan trọng, nếu không nền kinh tế gặp khó khăn. Chứ không thể lo dịch mà đóng cửa kinh tế, cũng như chúng ta nói kiểm soát tốt dịch bệnh với biện pháp mạnh nhưng phải phát triển kinh tế hiệu quả” – Thủ tướng nói.

Ngay sau phát biểu của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã báo cáo về diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 xảy ra ở các địa phương trên cả nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.