Thủ tướng: Không được để dân đói sau bão

(PLO)- Sáng 16-9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) - nơi tâm bão số 10 vừa quét qua, để kiểm tra tình hình thiệt hại và chỉ đạo công tác ứng phó hoàn lưu sau bão và khắc phục hậu quả do bão gây ra. 

Đi cùng Thủ tướng có Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Nam Hồng, ông Đặng Quốc Vinh và ông Dương Tất Thắng Phó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 10 tại thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh). 

Thủ tướng đã kiểm tra thực tế tại thị xã Kỳ Anh, kiểm tra hậu quả mưa bão và thăm, động viên các thầy cô, giáo tại Trường Tiểu học Kỳ Nam; trực tiếp thăm hỏi, động viên các hộ dân, hộ sản xuất kinh doanh bị thiệt hại nặng tại phường Kỳ Liên (thị xã Kỳ Anh); mong các hộ ổn định tâm lý, vượt qua khó khăn để khôi phục sản xuất... .

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo lực lượng công an, quân sự và chính quyền địa phương hỗ trợ để nhanh chóng khắc phục thiệt hại. Tập trung lo ngay những việc cần kíp trước mắt như nước uống, lương thực, thực phẩm cho người dân; khắc phục trường lớp bị hư hại để con em sớm trở lại lớp học.

Đồng thời, chính quyền địa phương phải thể hiện tinh thần mạnh mẽ, vào cuộc quyết liệt để giúp dân sớm ổn định đời sống, đảm bảo thông tin, giao thông, vệ sinh môi trường; không để dân thiếu đói; sớm khôi phục sản xuất, nhanh chóng tạo sức sống trở lại trên vùng đô thị mới.

Ông Lê Đình Sơn - Bí Thư tỉnh ủy Hà Tĩnh báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 10 của chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn. Cùng với đó, nhấn mạnh của vai trò truyền thông trong công tác tuyên truyền để dân biết chủ động đối phó với bão.

Trước đó, ngay sau khi dự và phát biểu tại Hội nghị các Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC lần thứ 24, diễn ra sáng 15-9 tại TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hủy hàng loạt cuộc làm việc tại các tỉnh phía Nam để dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ ra miền Trung chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa bão.

Tại Quảng Bình, Thủ tướng và đoàn công tác của Chính phủ đã kiểm tra tình hình mưa bão, chỉ đạo công tác ứng phó hoàn lưu sau bão và khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Thủ tướng yêu cầu việc trước mắt là khắc phục hệ thống điện để cấp điện cho người dân; đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương huy động các lực lượng khắc phục, sửa chữa nhà cửa cho người dân, không để người dân vào cảnh “màn trời chiếu đất”.

Thủ tướng tặng quà và động viên người dân.

Cùng với việc khắc phục thiệt hại do bão, Thủ tướng nhấn mạnh việc khôi phục sản xuất, hệ thống cơ sở hạ tầng cần làm sớm, kịp thời, giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống người dân. Bộ Y tế bảo đảm cơ số thuốc cần thiết, tăng cường công tác phòng chống, không để xảy ra dịch bệnh sau bão...

Xe ô tô chở  các chiến sĩ của Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 cơ động tử Nghệ An vào huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giúp người dân khắc phục hậu quả bão số 10.

Theo báo cáo của UBNĐ thị xã Kỳ Anh, do tâm bão số 10 quét qua địa bàn thị xã nên trên địa bàn bị ảnh hưởng, hiệt hại nặng nề. Đến cuối ngày 15-9, toàn thị xã Kỳ Anh có hơn 17.500 nhà dân, cơ quan, đơn vị bị tốc mái, hư hỏng nặng; hàng trăm cột điện 35kv bị đổ gãy; 531ha nuôi trồng thủy sản bị mất trắng. Cột phát sóng Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã Kỳ Anh bị gãy đổ...

Ngay sau khi bão đi qua và trong ngày hôm nay, chính quyền địa phương đã tập trung thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại, hỗ trợ thuốc men, lương thực để người dân ổn định cuộc sống; sớm khôi phục hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh và sản xuất; huy động các lực lượng tình nguyện giúp dân dọn dẹp, sửa chữa lại nhà cửa, công trình dân sinh...

Sáng nay, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã điều động lực lượng của Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 cơ động (đóng tại tỉnh Nghệ An) vào huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giúp người dân khắc phục hậu quả bão số 10.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.