Thủ tướng: "Không để ai bị bỏ lại phía sau, không để ai không có Tết"

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, các cấp địa phương, đơn vị lo cho người dân đón Tết được an toàn, vui xuân đón Tết lành mạnh, hiệu quả, không để ai bị bỏ lại phía sau, không để ai không có Tết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động tại Khu Công nghiệp Hoàng Long, TP Thanh Hóa (Thanh Hóa).

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà Tết cho công nhân, người nghèo ở Thanh Hóa-1.jpg
Thủ tướng Chính phủ động viên công nhân tại KCN Hoàng Long.

Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, động viên đến cán bộ, công nhân, người lao động, đại diện các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn lời chào thân ái, lời thăm hỏi ân cần. Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo để người dân có cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc.

"Mặc dù đất nước còn nhiều khó khăn nhưng hàng năm nước ta vẫn dành một nguồn lực lớn để đầu tư, hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà Tết cho công nhân, người nghèo ở Thanh Hóa-8.jpg
Công nhân, người lao động tham dự tại buổi lễ trao quà nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024.

Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn và bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp, hiệu quả, Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất ấn tượng về giảm nghèo, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Nhờ có chính sách đúng đắn, hiệu quả của Nhà nước và sự chung tay của cả cộng đồng, xã hội, hàng triệu người đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu và quay trở lại giúp đỡ cộng đồng", Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà Tết cho công nhân, người nghèo ở Thanh Hóa-4.jpg
Người dân Thanh Hóa chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính về thăm, tặng quà cho công nhân, người nghèo, gia đình chính sách.

Thủ tướng chia sẻ, nước ta là một tấm gương sáng, một hình mẫu trong việc xóa đói giảm nghèo.

Tại đây, Thủ tướng cũng ghi nhận biểu dương tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là thực hiện chính sách an sinh xã hội trong những năm qua. Các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, các cấp ủy, chính quyền đã có nhiều sáng kiến, chương trình, hoạt động ý nghĩa, thiết thực chăm lo người nghèo, người có công, công nhân, các đối tượng chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh hóa thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục quan tâm công tác an sinh xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà Tết cho công nhân, người nghèo ở Thanh Hóa-6.jpg
Thủ tướng tặng quà cho các gia đình chính sách ở phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa.

Tỉnh đã làm tốt rồi, làm tốt hơn nữa, lo cho người dân đón Tết được an toàn, vui xuân đón Tết lành mạnh, hiệu quả, không để ai bị bỏ lại phía sau, không để ai không có Tết. Đồng thời rà soát lại xem còn có ai khó khăn, chưa có Tết để có hỗ trợ kịp thời.

Thủ tướng mong Thanh Hóa tiếp tục phát huy tinh thần tự lực tự cường, phát huy vốn quý của người dân Thanh Hóa vì theo Thủ tướng, nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân. Đảng bộ tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng suốt trong lãnh đạo chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà Tết cho công nhân, người nghèo ở Thanh Hóa-15.jpg
Niềm vui của công nhân đang làm việc tại KCN Hoàng Long đón nhận quà từ Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thủ tướng yêu cầu, Thanh Hóa cần quan tâm việc xây dựng nhà ở cho công nhân bởi an cư mới lạc nghiệp; làm tốt công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất, triển khai xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, tổ chức thực hiện việc xây dựng nhà ở công nhân bài bản, đồng bộ về hạ tầng, các thiết chế văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, môi trường…

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà Tết cho công nhân, người nghèo ở Thanh Hóa-7.jpg
Thủ tướng chia sẻ khó khăn với công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại KCN Hoằng Long.

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị tỉnh Thanh Hóa thường xuyên quan tâm cải thiện các điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động; chăm lo chế độ tiền lương, tiền thưởng nhằm góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Thủ tướng mong muốn những người nghèo, cận nghèo cần phát huy hơn nữa ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà Tết cho công nhân, người nghèo ở Thanh Hóa-2.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng tặng quà cho công nhân.

"Đối với công nhân, lao động hãy cố gắng hơn nữa trong học tập, bồi dưỡng trau dồi kiến thức nâng cao tay nghề, tác phong lề lối làm việc, tích cực lao động sản xuất để vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống và cùng nhau xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh", Thủ tướng đề nghị.

Tại buổi lễ trao quà, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thông tin, những ngày qua, các đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà cho người có công, gia đình người có công và trao quà chúc thọ của Chủ tịch nước cho công dân tròn 100 tuổi tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí đã thực hiện là 160 triệu đồng.

Đến nay, các ngành, đoàn thể địa phương tỉnh Thanh Hóa đã huy động từ nguồn xã hội hóa 227 tỉ đồng, để tặng quà và tiền mặt cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, công nhân lao động... và hỗ trợ xây dựng 102 nhà đại đoàn kết, với tổng trị giá gần 7 tỷ đồng.

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tỉnh và các đối tác đã hỗ trợ 7.030 suất quà, trị giá hơn 8 tỷ đồng cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN của tỉnh Thanh Hóa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.