Thủ tướng: Khởi công Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất trong quý III

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bắt tay ngay vào việc thực hiện các thủ tục để triển khai xây dựng nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, phấn đấu khởi công trong quý III-2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 9-7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra, khảo sát dự án nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ông cũng chủ trì cuộc làm việc với các bộ ngành và TP.HCM nhằm quyết liệt thúc đẩy dự án này để giải quyết tình trạng quá tải, ùn tắc tại sân bay.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: VGP

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: VGP

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhìn nhận ngành hàng không đang phục hồi mạnh mẽ, nhiều tuyến bay nội địa đã sôi động hơn cả trước khi bùng phát dịch.

Sắp tới, khi mở lại toàn bộ các đường bay quốc tế thì tình trạng quá tải có thể nhiều hơn. Do đó, cần tính toán, lựa chọn phương án có lợi nhất cho người dân.

Thủ tướng đề nghị các địa phương, cơ quan phối hợp chặt chẽ, khẩn trương giải quyết các vướng mắc để giải quyết tình trạng ách tắc, quá tải tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất.

Theo đó, các cơ quan cần phối hợp chặt chẽ, hoàn thành các thủ tục bàn giao đất trong tháng 7-2022, giải phóng 12 ụ bê tông trong quý III-2022. Đồng thời phấn đấu hoàn thành việc xây dựng mới các ụ bê tông trong khoảng thời gian này theo tinh thần vừa sử dụng cho quốc phòng, vừa sử dụng cho mục tiêu dân sự - kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với các bộ, ngành và TP.HCM chiều cùng ngày. Ảnh: VGP

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với các bộ, ngành và TP.HCM chiều cùng ngày. Ảnh: VGP

UBND TP.HCM cần khẩn trương triển khai các dự án giao thông kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với bên ngoài. Bên cạnh đó cùng các cơ quan bổ sung, sửa đổi các quy hoạch cần thiết theo thẩm quyền trong quý III-2022.

Bộ GTVT được giao chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bắt tay ngay vào việc thực hiện các thủ tục để triển khai xây dựng nhà ga T3. Qua đó, phấn đấu hoàn thành các thủ tục để khởi công nhà ga T3 trong quý III-2022, chậm nhất tới tháng 9-2024 phải hoàn thành nhà ga này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh các công việc phải theo tinh thần “làm ngày làm đêm” để triển khai thủ tục nhanh nhất, tiết kiệm nhất. Vì lợi ích quốc gia, dân tộc, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, không vì thủ tục hành chính mà cản trở sự phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trực tiếp chỉ đạo; giao Văn phòng Chính phủ thông báo, hướng dẫn thủ tục và các nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành, địa phương và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc.

Các vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan tới thẩm quyền của Chính phủ sẽ được giải quyết trong phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật sắp tới.

Trong những năm gần đây, lượng hành khách thông qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tăng mạnh, gần gấp đôi công suất thiết kế. Đặc biệt, sau khi dịch bệnh được kiểm soát, sân bay này đang trải qua những ngày đông khách kỷ lục trong cao điểm du lịch hè.

Năm 2020, Chính phủ đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không Tân Sơn Nhất nhằm giải quyết tình trạng quá tải.

Theo đó, nhà ga T3 có công suất 20 triệu hành khách/năm và các công trình phụ trợ đồng bộ có tổng vốn đầu tư 10.990 tỉ đồng bằng nguồn vốn của ACV, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Thời gian hoàn thành dự án sau 37 tháng kể từ ngày khởi công.

Đến nay, công tác chuẩn bị và phê duyệt dự án đã hoàn thành với các công đoạn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán và tổ chức thực hiện các thủ tục rà phá bom mìn.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai dự án gặp một số vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án như việc bàn giao đất, giải phóng mặt bằng, các thủ tục liên quan tới quy hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong sân bay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.