Thủ tướng: Khoanh nợ ngay cho dân bị thiệt hại do xâm nhập mặn

(PL)- “Phải nỗ lực cao nhất, dồn sức giúp dân vượt qua khó khăn, giảm thiệt hại do xâm nhập mặn gây ra, từ đó ổn định đời sống cho bà con, tái đầu tư để khôi phục sản xuất.

Đồng thời bằng các giải pháp trước mắt như các địa phương đã và đang triển khai là dẫn nước, chở nước, đắp đập, ngăn sông, đắp các đập tạm để ngăn mặn, trữ nước ngọt đảm bảo cung ứng nước sinh hoạt và một phần nước sản xuất và phải làm cho bằng được”. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh như thế tại buổi làm việc với các bộ, ngành, địa phương về công tác phòng, chống xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) sáng 7-3 tại Cần Thơ.

Thủ tướng nhận định với 160.000 ha bị hạn mặn hiện nay, 320.000 hộ sẽ bị ảnh hưởng và thiệt hại, nguy cơ mất trắng mùa lúa rơi vào khó khăn, thậm chí rơi vào cảnh nghèo. Nếu tình hình xâm nhập mặn kéo dài đến tháng 6-2016, khu vực ĐBSCL sẽ có 500.000 ha lúa vụ hè thu bị ảnh hưởng lớn, tương đương 1 triệu hộ với khoảng 5 triệu người bị gặp khó. Trong đó, bức xúc nhất 150.000 hộ thiếu nước sinh hoạt… Hạn mặn không chỉ bủa vây cây lúa, nước sinh hoạt mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến vùng chuyên canh cây ăn trái, thủy sản và nỗi lo cháy rừng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thị sát vùng bị xâm nhập mặn tại thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang. Ảnh: ĐỨC TÁM

Tại buổi làm việc này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước phải tiến hành rà soát khoanh nợ cho người dân bị thiệt hại, đồng thời cho nông dân vay ngay để đầu tư sản xuất vụ mùa tiếp theo. “Cần thiết ban hành ngay chỉ thị về vấn đề này vì đây là việc cấp bách phải làm ngay”.

Thủ tướng cũng đề nghị ngoài phần ngân sách trung ương chi ra để giúp dân chống mặn (524 tỉ đồng cho 34 tỉnh, thành, trong đó ĐBSCL có 137 tỉ đồng cho chín địa phương) thì các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản, nông sản, gạo cần có sự đóng góp và cộng đồng trách nhiệm chia sẻ trong lúc dân gặp thiên tai.

Bộ NN&PTNT cho hay đang cần trên 1.000 tỉ đồng để sử dụng cho các công trình bức thiết chống hạn mặn ở ĐBSCL. Trong khi đó, phía Bộ KH&ĐT cho biết tổng nhu cầu vốn các công trình thủy lợi theo quy hoạch tổng thể thủy lợi ĐBSCL trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng giai đoạn 2012-2030 khoảng 90.000 tỉ đồng.

Những thiệt hại khủng khiếp do hạn mặn gây ra

Phạm vi xâm nhập mặn có nơi ở ĐBSCL đã vào sâu trong đất liền trên 90 km, đến nay đã có sáu tỉnh công bố tình trạng thiên tai là Tiền Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Sóc Trăng, Long An, Cà Mau. Cụ thể:

- Bến Tre: 160/164 xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre bị xâm nhập mặn. 80.000 hộ thiếu nước ngọt; 150.000 con bò hiện rơi vào cảnh thiếu rơm rạ và nước uống.

- Kiên Giang: Có 55. 000 ha lúa bị thiệt hại do hạn; thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh khoảng 1.200 tỉ đồng.

- Cà Mau: 42.000 ha rừng đang gặp khô hạn, trong 4.000 ha có nguy cơ cháy cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.