Thủ tướng: Khi thấy người lạ từ biên giới về phải báo

(PLO)- “Khi cậu con trai từ Myanmar trốn về thì chính người mẹ đi báo công an đưa lên kiểm tra xét nghiệm đúng ngay ca dương tính” – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói về ca bệnh COVID-19 ở Vĩnh Long.
Chiều 28-12, tại cuộc họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có những chỉ đạo đối với các bộ, ngành, địa phương về các giải pháp kiểm soát chặt dịch bệnh COVID-19.

Thủ tướng yêu cầu các lực lượng chốt chặn, kiểm soát tình hình người lạ mặt xâm nhập. Ảnh: VGP

Theo Thủ tướng, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới đang diễn ra rất nghiêm trọng, đặc biệt là sau vụ việc phát hiện ca bệnh 1440 ở Vĩnh Long dương tính với COVID-19. Người này từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở vào 2 giờ sáng 24-12 và về nhà tại Vĩnh Long.

Do đó, Thủ tướng đề nghị tất cả các tỉnh biên giới, đặc biệt là các tỉnh biên giới phía Tây Nam, cần tăng cường lực lượng để quản lý biên giới tốt nhất.

Kinh nghiệm của người dân ở Vĩnh Long cho thấy, khi cậu con trai từ Myanmar trốn về thì chính người mẹ đi báo công an đưa lên kiểm tra xét nghiệm đúng ngay ca dương tính” – Thủ tướng nói.

Từ kinh nghiệm đó, Thủ tướng yêu cầu các lực lượng ở biên giới, người dân phải phát động tinh thần đề cao cảnh giác khi thấy người lạ ở nơi xa về. Lúc này phải khoanh lại, báo cáo để khoanh vùng, đừng để dịch lan tràn như nhiều nước trên thế giới đang mắc phải, trước khi ta đón Tết.

Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo Bộ Tư lệnh, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng các lực lượng chức năng tăng cường các lực lượng chốt chặn, kiểm soát tình hình người lạ mặt xâm nhập, không để dịch lây lan trong cộng đồng.

Trước đó, tối 27-12, Thủ tướng đã có Công điện về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong đó yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản có liên quan; kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh, nhất là nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đối với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Vĩnh Long, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương chỉ đạo các ngành chức năng; phối hợp với các Bộ Y tế, Công an, Quốc phòng thực hiện các biện pháp thần tốc truy vết người tiếp xúc với bệnh nhân 1440, không để dịch lây lan ra cộng đồng.

Mọi người dân Việt Nam thể hiện ý thức, tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến nghị của Bộ Y tế để đón kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, góp phần vào sự thành công các sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2021.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.