Thủ tướng khảo sát dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng

(PLO)- Khảo sát dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, Thủ tướng yêu cầu hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và nguồn cát san lấp cho dự án trong tháng 5 này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-5, sau buổi tiếp xúc cử tri quận Ô Môn, TP Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi khảo sát dự án đường cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng và nghe báo cáo, đề xuất về dự án chống ngập, chống sạt lở, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, kết hợp chỉnh trang đô thị của TP Cần Thơ.

Thủ tướng khảo sát công trường xây dựng dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên cán bộ, kỹ sư làm việc tại công trường xây dựng dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Ảnh: CTV

Theo báo cáo, dự án cao tốc này đang gặp khó khăn về nguyên vật liệu san lấp. Trong đó, dự án thành phần 2 qua Cần Thơ, nhu cầu cát san lấp khoảng 7 triệu m3.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đoạn qua Cần Thơ đã cơ bản hoàn thành (đạt 99,8%) nhưng các nhà thầu mới chỉ tập trung thi công những hạng mục phần cầu, riêng phần đường từ giữa tháng 4 mới có cát san lấp. Cần Thơ đang tiếp tục tháo gỡ khó khăn bằng cách liên hệ các tỉnh trong vùng tìm thêm nguồn cát cho dự án.

Khảo sát tại công trường dự án cao tốc, Thủ tướng đã động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân đang làm việc tại đây. Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng với ĐBSCL và Cần Thơ, đồng thời biểu dương nỗ lực của bốn địa phương, Bộ GTVT và các đơn vị liên quan trong triển khai dự án. Thủ tướng cũng gửi lời cảm ơn người dân đã nhường nơi ở, sinh kế để dự án có mặt bằng thi công.

thu-tuong-khao-sat-cao-toc-2.jpg
Thủ tướng thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân đang làm việc tại công trường dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Ảnh: CTV

Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch TP Cần Thơ trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với những hộ dân chưa di dời, tuyên truyền vận động người dân về lợi ích chung của dự án đối với đất nước, vùng, địa phương và người dân, hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 5, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; đảm bảo người dân có nơi ở mới tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan, địa phương trong vùng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hoàn thành thủ tục để khai thác các mỏ cát, bao gồm cát biển, giải quyết xong trong tháng 5 các vấn đề về cát san lấp cho dự án.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các cơ quan, chủ đầu tư, nhà thầu, các kỹ sư, công nhân tiếp tục nỗ lực tổ chức thi công với tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, thi công “3 ca, 4 kíp”, làm việc cả ngày nghỉ, xuyên lễ, tết; qua đó giải ngân nhanh, lấy lại tiến độ đã chậm trong năm nay và tăng tốc trong năm tới, bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, không thông thầu, bán thầu…

Cần Thơ đề xuất dự án chống ngập mới khoảng 4.500 tỉ

Khảo sát tại dự án kè chống sạt lở khẩn cấp sông Trà Nóc (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), Thủ tướng đã nghe báo cáo đề xuất về dự án chống ngập, chống sạt lở, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, kết hợp chỉnh trang đô thị của TP Cần Thơ. Dự án này, Cần Thơ đề xuất phạm vi bảo vệ khoảng 2.800 ha, với tổng số vốn khoảng hơn 4.500 tỉ, thực hiện trong thời gian 2024-2030.

thu-tuong-khao-sat-cao-toc-3.jpg
Thủ tướng khảo sát tại công trường thi công kè chống sạt lở sông Trà Nóc. Ảnh: CTV

Kiểm tra công trường thi công kè sông Trà Nóc, Thủ tướng yêu cầu đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật…

Với dự án đề xuất mới nêu trên, Thủ tướng đồng ý về chủ trương, giao UBND TP Cần Thơ phối hợp với Bộ NN&PTNT và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá tác động, nghiên cứu phương án hiệu quả nhất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.