Thủ tướng khảo sát các dự án lớn ở Nghệ An

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Quân khu 4 và khảo sát các dự án hạ tầng lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đóng tại thành phố Vinh, Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thăm hỏi lãnh đạo, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: VGP.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thăm hỏi lãnh đạo, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: VGP.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 báo cáo công tác quân sự trên địa bàn 6 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.

Trong báo cáo, Trung tướng đề cập đến nội dung phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, quản lý, xây dựng, nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, cũng như công tác bảo vệ các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước và trên địa bàn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Bộ tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: QK4.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Bộ tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: QK4.

Trong thời gian qua, Quân khu 4 tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm tình hình, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng, không để bị động, bất ngờ.

Quân khu chuẩn bị tốt phương án, lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức diễn tập ở các cấp…

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh vị trí đặc biệt của Quân khu 4, là khu vực kết nối hai miền Nam - Bắc trong kháng chiến chống Mỹ, cũng là địa bàn có nhiều đóng góp để thực hiện nghĩa vụ quốc tế của liên minh Việt Nam – Lào – Campuchia.

Trong 77 năm xây dựng và trưởng thành, Quân khu 4 đã xây đắp nên truyền thống “Bình Trị Thiên” trung dũng, “Thanh Nghệ Tĩnh” kiên cường. Cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4 đã khắc sâu “3 điều khen ngợi, 4 điều phê bình, 5 điều dặn dò” của Bác Hồ nhân dịp Bác về thăm Quân khu 4, ngày 15-6-1957.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quà cho lực lượng vũ trang Quân khu 4. Ảnh: QK4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quà cho lực lượng vũ trang Quân khu 4. Ảnh: QK4.

Thủ tướng chia sẻ, không đất nước nào có nhiều nghĩa trang liệt sỹ, nhiều tượng đài ghi công những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như nước ta.

Trong đó Quân khu 4 có nhiều nghĩa trang nhất, và cũng là một địa bàn có nhiều liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, quân nhân mất tin, mất tích chưa được báo tin, báo tử nhiều nhất cả nước.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ Tổ quốc, địa bàn Quân khu có 198.659 liệt sĩ, 113.597 thương binh, 12.316 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 51.286 trường hợp bị ảnh hưởng chất độc da cam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đi khảo sát thực địa dự án Cảng nước sâu Cửa Lò. Ảnh: VGP.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đi khảo sát thực địa dự án Cảng nước sâu Cửa Lò. Ảnh: VGP.

Thủ tướng lưu ý Quân khu 4 cần làm tốt hơn nữa công tác đền ơn, đáp nghĩa, tạo điều kiện tốt hơn nữa cho đồng bào, đồng chí cả nước thực hiện các hoạt động tri ân người có công, gia đình chính sách, thăm các nghĩa trang, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ.

Điểm lại những kết quả đạt được thời gian qua, Thủ tướng yêu cầu Quân khu 4 nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thống nhất phương án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Vinh và xây dựng Cảng nước sâu Cửa Lò. Ảnh: VGP.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thống nhất phương án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Vinh và xây dựng Cảng nước sâu Cửa Lò. Ảnh: VGP.

Quân khu 4 cần tiếp tục xây dựng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả.

Quân khu cần phối hợp với các ngành và địa phương, chú trọng làm tốt công tác dân vận; phối hợp với các địa phương làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo. Thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng theo đúng đường lối của Đảng. Thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao.

Quân khu 4 cần tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, toàn diện, theo phương châm tinh, gọn, mạnh, cơ động nhanh và sẵn sàng chiến đấu cao. “Trong chiến tranh, dứt khoát phải giành lấy hòa bình; còn trong hòa bình luôn nghĩ tới có lúc có chiến tranh” - Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý.

Cũng trong chương trình thăm và làm việc tại Nghệ An, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đã đến khảo sát thực địa một số dự án lớn ở Nghệ An như Cảng Hàng không quốc tế Vinh (TP Vinh, Nghệ An); dự án Cảng nước sâu Cửa Lò tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc; dự án đường ven biển tỉnh Nghệ An; dự án mở rộng, nâng cấp tuyến đường về quê Bác (huyện Nam Đàn).

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, trò chuyện, tặng quà cho công nhân thi công đường quốc gia ven biển. Ảnh: NTV.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, trò chuyện, tặng quà cho công nhân thi công đường quốc gia ven biển. Ảnh: NTV.

Sau khi khảo sát tại thực địa, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản nhất trí với đề xuất của UBND tỉnh Nghệ An và Bộ Giao thông Vận tải về việc mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tỉnh Nghệ An cân đối, bố trí, thu hút nguồn vốn đầu tư bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho dự án nâng cấp sân bay Vinh và Cảng nước sâu Cửa Lò để tạo động lực phát triển mới, đồng thời với các nhiệm vụ, giải pháp khác để tạo không gian phát triển mới cho địa phương và vùng. Thủ tướng lưu ý: "Muốn phát triển sớm thì làm sớm".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.