Thủ tướng: Khắc phục dứt điểm vấn đề xăng dầu

(PLO)-  Tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ, Thủ tướng trả lời nhiều nội dung, trong đó ông cho biết khắc phục dứt điểm vấn đề xăng dầu là đòi hỏi chính đáng của người dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 17-11, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị TP Cần Thơ do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đã đi tiếp xúc cử tri quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền sau kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.

Cử tri Dương Văn Bé phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc các ĐBQH chiều 17-11. Ảnh: NHẪN NAM

Cử tri Dương Văn Bé phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc các ĐBQH chiều 17-11. Ảnh: NHẪN NAM

Tại đây, cử tri Dương Văn Bé (quận Cái Răng) bày tỏ đồng tình với việc xem xét sửa Luật Đất đai trên cơ sở thực tế có lợi cho người dân (quyền sử dụng, tặng, cho, chuyển nhượng, khi giải tỏa bồi thường tái định cư cho người dân phải đảm bảo theo giá thị trường). Cạnh đó, ông Bé cũng mong giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết theo quy định của Luật Đất đai...

Nhiều cử tri đã góp ý về nhiều vấn đề lớn của đất nước như vấn đề nâng lương, cử tri mong muốn được nâng lương từ ngày 1-1-2023 vì người dân đã chờ đợi nhiều năm rồi. Cử tri mong sớm giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu hụt xăng dầu, thiếu thuốc và vật tư y tế, tình trạng viên chức ngành y tế nghỉ việc. Cạnh đó, cử tri cũng mong muốn trung ương đầu tư thêm nhiều đường cao tốc cho ĐBSCL…

Đoàn ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri chiều 17-11. Ảnh: NHẪN NAM

Đoàn ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri chiều 17-11. Ảnh: NHẪN NAM

Trả lời cử tri về vấn đề nâng lương, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, nâng lương phải tính toán nhiều yếu tố, mỗi lần nâng lương là tăng giá. Nâng lương mà giá lên tất cả, nâng lương 12% mà lạm phát 15-16% thì coi như nâng lương không có giá trị.

Vì vậy vừa rồi các cơ quan có thẩm quyền cũng cân nhắc, muốn nâng lương từ ngày 1-1, nhưng thôi cũng để thăm dò lại nên chọn phương án chậm hơn là từ ngày 1-7, để xem tình hình lạm phát như thế nào, tình hình kinh tế như thế nào…

“Tôi rất tán thành ý kiến cử tri Bé là thủ tục hành chính còn rườm rà, tôi đang chỉ đạo Bộ TN&MT làm thủ tục hành chính ngắn gọn lại, cộng với chuyển đổi số để thiết lập cơ sở dữ liệu đất đai; Dùng chuyển đổi số để nhân dân đỡ đi lại, đỡ chi phí đầu vào… Cạnh đó tăng cường giám sát kiểm tra, hiệu lực quản lý nhà nước” – Thủ tướng cho hay.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, “vấn đề xăng dầu, tóm lại là phải khắc phục dứt điểm như cử tri nói”.

Ông Chính cho biết đang chỉ đạo các bộ ngành vào cuộc quyết liệt cả về công tác đổi mới hoàn thiện thể chế, cách tổ chức thực hiện, sửa các quy định… Cố gắng khắc phục nhanh chóng việc này là đòi hỏi chính đáng của người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời ý kiến cử tri Cần Thơ chiều 17-11. Ảnh: NHẪN NAM

Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời ý kiến cử tri Cần Thơ chiều 17-11. Ảnh: NHẪN NAM

Về việc phát triển cao tốc cho ĐBSCL, Thủ tướng cho biết, chúng ta vừa nối cao tốc từ Trung Lương đến Mỹ Thuận; sắp tới là Cần Thơ, rồi tới Cà Mau. Cao tốc Đông Tây từ Sóc Trăng – Cần Thơ – Châu Đốc. Cạnh đó là xây dựng đường sắt TP.HCM – Cần Thơ.

Ông Chính cho biết sẽ ưu tiên làm tuyến đường sắt nêu trên ngoài đường bộ cao tốc. Ngoài ra, đường ven biển cũng phải tính toán từ các nguồn vốn để làm. Chính phủ đặt trọng tâm vào đây, nghị quyết của Bộ Chính trị có các tuyến đường này rồi, chỉ còn thực hiện thôi.

Liên quan đến ý kiến cử tri về nhân viên y tế nghỉ việc, Thủ tướng cho biết, trong hai năm qua, tổng thể trong hệ thống có khoảng 1,94% người nghỉ việc nhưng số người vào thì cũng gần ½. Trong đó, số người nghỉ việc tập trung vào y tế và giáo dục nhiều.

Theo ông Chính để khắc phục vấn đề trên thì có một số giải pháp như tạo môi trường làm việc tốt hơn; về chế độ đặc thù thì Chính phủ đang tính toán nâng mức phụ cấp cho y tế dự phòng, y tế cơ sở từ mức 40% lên 100%; tăng lương cơ sở từ ngày 1-7-2023. Cạnh đó tính đúng, tính đủ cho đơn vị y tế tự chủ…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.