Thủ tướng: Huy động tổng lực để chiến thắng đại dịch

(PLO)- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh thách thức đặt ra không chỉ là chống dịch mà phải biến nguy thành cơ, sau dịch phải làm sau để phát triển kinh tế. 

Ngày 10-4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong phát biểu khai mạc đã nhấn mạnh: "Hội nghị lần này có thể nói là bốn trong một, huy động tổng tất cả lực lượng của đất nước để chiến thắng dịch". Ảnh: VGP

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông tin nước ta có 255 ca nhiễm COVID-19, trong đó một nửa đã được chữa khỏi bệnh, chưa có người tử vong. Tuy nhiên, theo Thủ tướng, tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp nên chúng ta không được chủ quan.

Thủ tướng cho hay đại dịch COVID-19 đã ảnh hướng rất lớn đến nền kinh tế thế giới. Điều này cũng đặt ra vấn đề cấp bách mang tính sống còn đến khu vực sản xuất kinh doanh của nước ta, nếu không có biện pháp duy trì hoạt động dẫn đến nhiều hệ lụy lớn, đặc biệt trong lúc chúng ta đang chuẩn bị đại hội Đảng các cấp. Nếu không mạnh mẽ quyết liệt thì kinh tế dễ đổ bể, dễ bị âm trong phát triển.

Chính vì vậy, Thủ tướng nhấn mạnh hội nghị lần này có thể nói là bốn trong một, huy động tổng tất cả lực lượng của đất nước để chiến thắng dịch. Người dân, doanh nghiệp cần nỗ lực vượt khó trong sản xuất và đời sống. Nhiệm vụ chúng ta là đảm bảo thực hiện các biện pháp khống chế dịch bệnh, không để lấy lan. Thách thức đặt ra không chỉ là chống dịch mà phải biến nguy thành cơ, sau dịch phải làm sau để phát triển kinh tế. Nhờ khí chất dân tộc, quyết tâm đồng thuận chúng ta luôn đứng lên trên trước thách thức.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lòng biết ơn với toàn thể nhân dân đã đồng lòng, chia sẻ với chính phủ vì những bất tiện xã hội tạo ra để ngăn chặn dịch bệnh. Đồng thời ghi nhận sự nỗ lực vượt khó khăn của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp để kinh tế không âm. “Quyết tâm của Việt Nam đã được quốc tế ghi nhận không chỉ trong công tác dịch bệnh mà một số tổ chức khác còn đưa ra dự báo lạc quan về phục hồi kinh tế ở nước ta. Yêu cầu đưa ra cơ chế chính sách giải pháp cụ thể mạnh mẽ, đúng để phục hồi sản xuất, thúc đẩy nền kinh tế mạnh sau dịch” - Thủ tướng nói.

Đặc biệt Thủ tướng nhấn mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu phải thúc đẩy giải ngân hết vốn kế hoạch 2019 và 2020 với số tiền rất lớn - khoảng 700.000 tỉ đồng (tương đương 30 tỉ USD). Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm người đứng đầu nếu không giải ngân và thành lập đoàn kiểm tra đặc biệt để đôn đốc việc này. Hội nghị lần này cũng tập trung giải pháp thúc đẩy giải ngân các dự án giao thông trọng điểm, cấp bách như cao tốc Bắc - Nam, Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ. Thủ tướng yêu cầu cần có kế hoạch nhiệm vụ cụ thể, có chế tài xử lý nghiêm đơn vị không thực hiện.

PLO.VN tiếp tục cập nhật diễn biến cuộc họp trên do Thủ tướng chủ trì.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.