Thủ tướng: Hà Nội phải là điển hình thu hút người tài

(PLO)- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh như vậy khi dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ làm việc với TP Hà Nội về tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn 9 tháng đầu năm, các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 vào sáng nay 29-9.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay 9 tháng đầu năm kinh tế - xã hội của TP đã đạt được kết quả đáng chú ý như: GDP tăng 8,1%, dự kiến cả năm tăng 8,5%, đạt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách Nhà nước đạt 146,4 nghìn tỷ đồng bằng 71,5% dự toán, tăng 16,2% so cùng kỳ.

Đặc biệt, Hà Nội đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 125 dự án ngoài ngân sách trong nước với tổng mức đầu tư khoảng 84 nghìn tỷ đồng; thu hút 398 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 2,16 tỷ USD; 22 dự án thu hút đầu tư theo hình thức PPP với tổng mức đầu tư dự kiến là 60 nghìn tỷ đồng.Vốn đầu tư xã hội thực hiện đạt 198,4 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% cùng kỳ năm 2016. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 10%, nâng tổng số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn lên 225,7 nghìn.

Tuy nhiên, Hà Nội còn một số tồn tại như: vi phạm về trật tự xây dựng, lẫn chiếm đất công, vi phạm về quản lý đất đai…“Công tác cải cách hành chính bước đầu có chuyển biến, tuy nhiên, một bộ phận cán bộ, công chức chưa hết trách nhiệm. Lãnh đạo, cán bộ ở cấp cơ sở có lúc, có nơi còn gây phiền hà cho người dân. Đã xảy ra một số vụ việc đáng tiếc trong ứng xử của cán bộ công chức với người dân gây bức xúc trong dư luận”- ông Chung nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Để Hà Nội có điều kiện bứt phá hơn nữa, ông Chung đề nghị với Thủ tướng và Đoàn công tác 21 nội dung, cơ chế, chính sách. Trong đó đáng chú ý, Hà Nội đề nghị cho HĐND TP phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công nhóm A nguồn vốn ngân sách TP; chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện dự án đầu tư “xây dựng, cải tạo chỉnh trang xung quanh hồ Hoàn Kiếm”; cho phép TP Hà Nội được lựa chọn các đơn vị thực hiện theo phương thức chỉ định thầu đối với những công trình cấp bách cần phải chỉ định thầu hoặc những dự án lập quy hoạch chi tiết 1/500, quy hoạch ngành có tính chất đặc thù…

Trước kết quả mà Hà Nội đạt được, Thủ tướng Chính phủ đã biểu dương: “Sau 2 năm Đại hội (Đại hội XII của Đảng), Hà Nội không chỉ ổn định mà còn có nhiều mặt tốt, nhiều mô hình tốt, nhiều cách làm tốt cần được tổng kết, khuyến nghị đặt ra”.

Tuy nhiên, Thủ tướng và các thành viên đoàn công tác đều lưu ý Hà Nội nên cẩn trọng với vấn đề sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch khu vực nội đô, tránh gia tăng áp lực dân số vào khu vực này. “Hà Nội phải tối ưu hóa nguồn tài nguyên đất. Nếu Hà Nội làm tốt vấn đề này thì đây là bước chuyển mình lớn, làm tăng uy tín năng lực lãnh đạo, chỉ đạo cũng như ý thức giữ gìn nguồn lực tài nguyên đất đai của thành phố” – Thủ tướng nói và đề nghị Hà Nội cẩn trọng khi tính toán các yếu tố liên quan đến các tòa nhà cao tầng ở khu vực ga Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý Hà Nội muốn trở thành thành phố kiến tạo và phát triển thì phải lấy người dân, doanh nghiệp vào vị trí trung tâm phục vụ, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất, môi trường sống tốt nhất. Thủ tướng nhấn mạnh: "Hà Nội phải là nơi điển hình thu hút người tài, người giàu, người dân có văn hóa, có nghề nghiệp. Mọi người đều bình đẳng và có cơ hội phát triển tại Hà Nội, nói cách khác hơn là thành phố đáng sống".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.