Thủ tướng gửi thư chúc mừng VTV của Việt Nam và CMG của Trung Quốc công bố hợp tác

(PLO)- Nhân dịp VTV – CMG công bố hợp tác truyền thông, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng tới hai đài. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc (18-1-1950 – 18-1-2025) và hưởng ứng Năm Giao lưu Nhân văn Việt – Trung, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) phối hợp tổ chức Lễ công bố hợp tác truyền thông VTV – CMG và giới thiệu các dự án truyền thông trọng điểm giai đoạn 2025–2026.

Thủ tướng Chính phủ
Đại diện Đài THVN và Đài PT-TH Trung ương Trung Quốc bấm nút khởi động Hoạt động hợp tác năm 2025, kỷ niệm 75 năm Thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm Giao lưu Nhân văn Việt Nam - Trung Quốc.

Từ nhiều năm nay, Hợp tác truyền thông giữa VTV và CMG luôn được xác định là một kênh giao lưu hiệu quả, góp phần củng cố và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia.

Trong đó đáng lưu ý là những dự án hợp tác sản xuất và phát sóng các phim tài liệu: Việt Nam ngày nay – Trung Quốc ngày nay (2015); Sức lôi cuốn của Việt Nam - Sức lôi cuốn của Trung Quốc (2017); Ký kết hợp tác chiến lược nhân các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước…

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng tới Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc.

Thủ tướng nhấn mạnh truyền hình giữ vị trí đặc biệt trong việc lan tỏa thông tin chính xác, thúc đẩy sự gắn kết giữa nhân dân hai nước, đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của mỗi dân tộc trên tinh thần tôn trọng và hợp tác.

Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc, là các cơ quan truyền thông chủ lực của hai Đảng, hai Nhà nước đã thực hiện rất tốt vai trò này.

"Tôi đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa hai Đài thời gian qua, thông qua các dự án hợp tác sản xuất nội dung truyền hình, phim tài liệu và các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật hai nước. Những dự án này không chỉ mang lại giá trị về mặt truyền thông, mà còn góp phần tăng cường nền tảng quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước"- Thủ tướng Phạm Minh Chính viết.

Theo Thủ tướng, sự tương đồng văn hoá hai dân tộc Việt Nam - Trung Quốc chính là yếu tố quan trọng để thúc đẩy hợp tác và làm sâu sắc mối quan hệ giữa nhân dân hai nước. Vai trò và trách nhiệm của hai đài truyền hình quốc gia là vô cùng quan trọng trong việc truyền tải tinh thần đoàn kết gắn bó tới nhân dân.

“Nhân Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025, tôi mong hai Đài sẽ chủ động hợp tác, tiếp tục giữ vững vị thế là kênh thông tin chính thống của quốc gia, thúc đẩy mối quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, phù hợp với nguyện vọng nhân dân hai nước"- Thư chúc mừng của Thủ tướng nêu.

Trên tinh thần hợp tác lâu dài và hiệu quả, VTV và CMG thống nhất triển khai chuỗi hoạt động truyền thông nổi bật trong năm 2025 – 2026 trong đó đáng lưu ý là việc phối hợp sản xuất loạt chương trình về phát triển công nghệ, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng đô thị và chương trình phản ánh toàn diện những dấu mốc chính trị, văn hóa và xã hội tiêu biểu của hai quốc gia.

Đánh giá về sự hợp tác giữa VTV - CMG, ông Nguyễn Thanh Lâm – Tổng Giám đốc VTV bày tỏ:

"Chuỗi hợp tác giữa hai đài trong năm nay sẽ là minh chứng cho tinh thần "Thân thì thêm thân, láng giềng thêm tốt", khi truyền thông hai nước gần gũi hơn, nhân dân hai nước cũng thêm gắn bó, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Đài Truyền hình Việt Nam sẽ nỗ lực cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc mở rộng các hoạt động hợp tác, đóng góp vào mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam – Trung Quốc".

Thông qua các chương trình hợp tác chiến lược, Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh- Truyền hình Trung ương Trung Quốc kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa, tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân, phát triển bền vững, đóng góp thiết thực vào việc củng cố quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.