Thủ tướng giao nhiệm vụ xây dựng 2 dự án điện hạt nhân ở Ninh Thuận

(PLO)- Tập đoàn Điện lực Việt Nam được giao tiếp tục thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1, còn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được giao thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-4, UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết tỉnh đã nhận được văn bản của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chủ đầu tư thực hiện các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2.

nhà máy điện hạt nhân 1.jpg
Khu vực xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Ảnh: H.H

Theo đó, Thủ tướng giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục làm chủ đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 bao gồm năm dự án thành phần gồm dự án nhà máy điện hạt nhân; dự án hạ tầng phục vụ thi công nhà máy điện hạt nhân; dự án khu quản lý vận hành, khu chuyên gia và trụ sở ban quản lý dự án; dự án trung tâm quan hệ công chúng về nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và dự án đào tạo nguồn nhân lực cho dự án (phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam được kế thừa các kết quả triển khai trước đây của dự án điện hạt nhân Ninh Thuận để tiếp tục triển khai, rà soát, điều chỉnh các dự án thành phần cho phù hợp với phạm vi, mục tiêu thực hiện dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ.

Thủ tướng giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) làm chủ đầu tư dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 bao gồm 4 dự án thành phần gồm dự án nhà máy điện hạt nhân; dự án hạ tầng phục vụ thi công nhà máy; dự án khu quản lý vận hành, khu chuyên gia và trụ sở ban quản lý; dự án trung tâm quan hệ công chúng về nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

nhà máy điện hạt nhân 7.jpg
Khu vực xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2. Ảnh: H.H

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được giao triển khai đào tạo nguồn nhân lực cho dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 đảm bảo đầy đủ nhân lực cho xây dựng, vận hành dự án.

Thủ tướng giao tỉnh Ninh Thuận thực hiện dự án thành phần di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng hai dự án nhà máy điện hạt nhân theo thẩm quyền và phù hợp với quy định pháp luật.

UBND tỉnh Ninh Thuận được kế thừa các kết quả triển khai trước đây của dự án di dân tái định cư các dự án điện hạt nhân và phối hợp với các chủ đầu tư để rà soát, điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ.

Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân; xây dựng và triển khai chương trình nghiên cứu quốc gia về công nghệ và an toàn điện hạt nhân nhằm hỗ trợ cho việc phát triển công nghệ hạt nhân tại Việt Nam.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ chuyên gia điện hạt nhân, nâng cao năng lực hỗ trợ kỹ thuật cho các nhiệm vụ liên quan. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng được giao chủ trì, phối hợp Bộ Công thương, tỉnh Ninh Thuận, các chủ đầu tư xây dựng, triển khai đề án thông tin tuyên truyền, phát triển điện hạt nhân.

Thủ tướng giao các chủ đầu chủ động phối hợp các bộ, cơ quan liên quan triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án đầu tư được giao theo cơ chế, chính sách đặc biệt đã được Quốc hội thông qua.

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 dự kiến thực hiện trên tổng diện tích 883 ha đặt tại thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam. Trong đó, 443 ha đất trên đất liền, 440 ha trên biển...

Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 có tổng diện tích 758 ha đặt tại thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải. Trong đó, 380 ha trên đất liền, 377 ha trên biển.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.