Thủ tướng: Giải quyết khiếu nại rốt ráo không để dân bức xúc

(PLO)- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu ngành thanh tra phải làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cho người dân.

“Tôi hay hỏi các Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các tỉnh có tiếp công dân hay không. Hay chỉ thỉnh thoảng làm vài lần vậy thôi?” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói như vậy khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác ngành thanh tra chiều 12-1.

Theo Thủ tướng, năm 2020 và cả nhiệm kỳ này, ngoài ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm được đời sống người dân trong đại dịch COVID-19, thiên tai, lũ lụt… thì công tác xây dựng Đảng có nhiều bước tiến, chiếm được niềm tin của người dân. Trong đó, vai trò của Thanh tra Chính phủ về phòng chống tham nhũng (PCTN) và giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) của công dân là rất quan trọng.

Thủ tướng biểu dương Thanh tra Chính phủ trong công tác xây dựng thể chế đã hoàn thiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Tiếp công dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói công tác giải quyết khiếu nại tố cáo cho công dân đã chuyển biến rõ nét hơn. Ảnh: CHÂN LUẬN

Đề cập đến công tác tiếp công dân, Thủ tướng nhắc đến Ban Tiếp công dân Trung ương mà Trưởng ban là ông Nguyễn Hồng Điệp. “Tôi thỉnh thoảng hay hỏi ông Điệp xem tình hình thế nào, tết này có ai KNTC không” - Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, KNTC hiện đã có chuyển biến rõ nét hơn. Xu hướng người dân KNTC đã giảm so với trước là rõ ràng. “Trước đây người dân kéo những hàng dài ở Hà Nội, TP.HCM nhưng giờ tình hình đã tốt hơn, không còn như vậy. Việc đối thoại, tiếp công dân thường xuyên hơn đã giúp ổn định tình hình, việc phối hợp với địa phương tốt hơn” - Thủ tướng nhận xét.

Thủ tướng cho rằng: Các định hướng từ trung ương đã về công tác KNTC cũng đã được triển khai tốt. “Công dân ở địa phương nào thì địa phương đó giải quyết. Điểm nóng ở đâu thì địa phương đó giải quyết. Tiếp công dân và giải quyết KNTC có tiến bộ” - Thủ tướng nói.

Đặc biệt, Thủ tướng dẫn việc một công dân là bác sĩ Nguyễn Ngọc Lợi đã khiếu nại hơn 30 năm nay và gần đây được Thanh tra Chính phủ báo cáo Thủ tướng, có cách giải quyết. “Chúng ta có những vụ việc kéo dài như vậy, có đáng không? Đầu nhiệm kỳ tôi đã gặp anh Thanh (ông Nguyễn Văn Thanh, Phó tổng TTCP-PV) và nói cái gì đúng thì phải bảo vệ, cái gì sai phải đấu tranh” - Thủ tướng nói.

Thủ tướng kể, có nhiều buổi sáng, ông thấy người dân bên đường có dấu hiệu KNTC căng thẳng, với trách nhiệm của Thủ tướng, ông đã yêu cầu các tỉnh, Thanh tra Chính phủ, các cơ quan liên quan phải vào cuộc, giải quyết tình hình.

“Việc tiếp công dân của Thủ trưởng các cấp chưa thường xuyên, dẫn đến giải quyết KNTC còn nhiều. Tôi hay hỏi các Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các tỉnh có tiếp dân không, hay chỉ làm vài lần vậy thôi” - Thủ tướng nói và lưu ý Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phải lưu ý việc này; đồng thời, lắng nghe những báo cáo định kỳ từ Ban Dân nguyện của Quốc hội.

Đề cập đến Chỉ thị mới đây của Thủ tướng về giải quyết KNTC cho công dân, Thủ tướng nói người dân có nhiều vụ việc bức xúc. Có thể do người dân đã được giải quyết nhưng chưa đồng tình, hoặc có người chưa hiểu hết vấn đề hoặc do người khác nhờ vả. Thủ tướng yêu cầu ngành thanh tra phải góp phần giải thích cho người dân hiểu.

“Nhiều khi tôi đi địa phương, người dân muốn lao vào xe của tôi. Cần phải giải quyết rốt ráo không để người dân bức xúc như vậy. Sắp đến Đại hội Đảng, đến kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, không được để xảy ra điểm nóng. Vì thế, Chỉ thị 35 của Thủ tướng càng phải được triển khai nghiêm túc” - Thủ tướng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.