'Thủ tướng ghi nhận đóng góp của bà Kim Tiến'

(PLO)- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đã thông tin như vậy khi trả lời báo chí xoay quanh câu hỏi về việc bà Nguyễn Thị Kim Tiến vừa được Quốc hội cho miễn nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ Y tế…

 

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều nay 2-12, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng thông tin vào sáng cùng ngày, tại phiên họp Chính phủ, các thành viên Chính phủ đã chia tay nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Tại đây, Thủ tướng có đánh giá, ghi nhận sự cố gắng của bà Tiến trong thời kỳ công tác tại Bộ Y tế (từ cương vị Thứ trưởng, rồi Bộ trưởng Bộ Y tế).

“Thủ tướng cũng ghi nhận công lao đóng góp của cá nhân bà Tiến trong quá trình xây dựng ngành y tế có nhiều thay đổi, hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực y tế rất là tốt” – ông Dũng thông tin.

Thủ tướng tặng hoa bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế.

Ông cho hay, nguyên Bộ trưởng Y tế đã có phát biểu cảm ơn và cho biết mong muốn còn làm nhiều việc hơn nữa để đáp ứng sự mong mỏi của người dân và Quốc hội.

“Có thể nói rằng buổi chia tay rất là nhân văn, ý nghĩa, đồng thời cũng ghi nhận, đánh giá của lãnh đạo động viên cho anh em trong quá trình thực hiện nhiệm vụ” – ông Dũng nói.

Liên quan đến việc ai đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Y Tế thay bà Tiến, ông Dũng cho hay Bộ Chính trị đã có quyết định phân công Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiêm bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế phụ trách Bộ Y tế .

“Như vậy Phó thủ tướng chịu trách nhiện toàn bộ liên quan đến lãnh đạo, tổ chức thực hiện mọi hoạt động của Bộ Y tế. Công tác cán bộ là công tác của Đảng, theo quy định của Đảng, của nhà nước, vấn đề phân cấp, quản lý cán bộ theo quy trình rất chặc chẽ năm bước. Vấn đề về nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện chức danh cụ thể hiện các cơ quan Đảng, Chính phủ đang thực hiện quy trình” – ông Dũng nói.

Trước đó vào sáng 2-12, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng hoa và ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Theo Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã có nhiều đóng góp cho ngành, thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình trước dân, trước toàn ngành.

“Ngành y tế thời gian qua đã có nhiều tiến bộ rõ nét, như đạt nhiều tiến bộ khoa học công nghệ, thái độ phục vụ nhân dân của ngành y tế có bước chuyển biến đáng mừng so với trước đây” – Thủ tướng đánh giá.

Cũng theo Thủ tướng, hiện giá dịch vụ y tế và việc tự chủ ở một số lĩnh vực, bước đầu mang lại tiến bộ trong quản lý, nâng cao một bước đời sống cho nhân viên y tế.

Ngành y tế cũng đã góp phần nâng cao tuổi thọ của người Việt Nam thông quan công tác y tế dự phòng, khám chữa bệnh. Việt Nam tự hào là một trong những nước dẫn đầu về tuổi thọ.

Thủ tướng sau đó đã bày tỏ tri ân đối với sự đóng góp của nguyên Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, đồng thời chúc mừng bà đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, chuyển sang công tác mới (Trưởng ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương).

Thủ tướng cho rằng công tác y tế của nước ta đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm hơn nữa, nhất là những bệnh không lây nhiễm như ung thư, tiểu đường, tim mạch; mong muốn bà Tiến với kinh nghiệm của mình tiếp tục đóng góp cho ngành y tế phát triển hơn nữa.

Tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV vừa qua, Quốc hội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Trước đó, Bộ Chính trị quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Tiến làm Trưởng Ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương.

Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến sinh năm 1959, quê ở Hà Tĩnh. Bà là Tiến sĩ y khoa, PGS; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10 (dự khuyết), khóa 11; Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế từ năm 2011. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.