Thủ tướng dự lễ hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh

(PLO)- Sự kiện trồng cây “Vì một Việt Nam xanh” cho các thế hệ hôm nay và mai sau chính là sửa chữa, khắc phục những sai lầm trong ứng xử với thiên nhiên thời gian dài vừa qua.

Sáng 14-3, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (huyện Đô Lương, Nghệ An), Bộ TN&MT cùng UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ hưởng ứng "Chương trình trồng 1 tỉ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.

Dự lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ông Vương Đình Huệ- Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Phan Đình Trạc- Trưởng ban Nội chính Trung ương cùng lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An.

Trước khi diễn ra buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn- nơi từng là “túi bom”, “tọa độ lửa” trong chiến tranh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Sự kiện trồng cây “Vì một Việt Nam xanh” cho các thế hệ hôm nay và mai sau chính là sửa chữa, khắc phục những sai lầm trong ứng xử với thiên nhiên thời gian dài vừa qua. Từ đó, đưa Việt Nam trở thành một tấm gương mẫu mực, điểm đến hấp dẫn về cuộc sống hài hoà với thiên nhiên trên bản đồ thế giới.

Đây là hành động thiết thực để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, quản lý chặt chẽ sử dụng hợp lý tài nguyên đất đai, bảo vệ, cải thiện môi trường, chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai khắc nghiệt. Đồng thời qua đó góp phần tham gia cam kết toàn cầu hành động vì thiên nhiên, vì mục tiêu phát triển bền vững và tuyên bố thập kỷ phục hồi sinh thái 2021- 2030 của Liên hiệp quốc.  

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Bộ Trưởng Bộ TN&MT trao tặng cây tượng trưng cho nhân dân huyện Đô Lương (Nghệ An). 

 

Bộ trưởng Bộ TN&MT mong muốn mỗi người dân ngay từ bây giờ thực hiện trồng và bảo vệ cây xanh, coi đây là món quà cam kết trách nhiệm hôm nay, gửi cho các thế hệ mai sau.

Người dân huyện Đô Lương hưởng ứng, tham gia trồng cây xanh. 

Bộ TN&MT đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án Phục hồi, phát triển hệ thống cây xanh với mục tiêu duy trì bền vững hạ tầng cây xanh, hệ sinh thái tự nhiên, phát triển bền vững đa dạng sinh học, đô thị, hệ sinh thái cây xanh tại khu vực xung yếu.

Để hưởng ứng sáng kiến Vì một Việt Nam xanh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Bộ TN&MT gửi tặng nhân dân huyện Đô Lương 10.000 cây lát hoa và sao đen.

Nghệ An là tỉnh có diện tích rộng nhất nước, toàn tỉnh hiện nay có hơn hơn 960.000 ha rừng được quản lý, bảo vệ tốt, năng suất và chất lượng rừng không ngừng tăng lên, độ che phủ rừng đạt 58,5%.

Ông Nguyễn Đức Trung- Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: Tỉnh Nghệ An xác định sẽ trồng thêm ít nhất 50 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021 - 2025.

Trước đó, ngày 20-2 dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Tân Sửu năm 2021, hưởng ứng chương trình trồng mới 1 tỉ cây xanh tại Phú Yên, Thủ tướng đã chính thức chọn thông điệp cho chương trình trồng 1 tỉ cây xanh là “Vì một Việt Nam xanh”.

-Sáng cùng ngày (14-3), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu đã dự Lễ thông xe cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối đường quốc gia ven biển qua hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.