Thủ tướng dự buổi diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật của Quân đoàn 12

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu các lực lượng cần làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí trang bị hiện đại và vũ khí trang bị của quân đội ta nghiên cứu, chế tạo, sản xuất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-12, tại Trường bắn Quốc gia 1, Bắc Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự, động viên cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 12 và các lực lượng tham gia cuộc diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật năm 2023.

Dự, chỉ đạo cuộc diễn tập có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam…

Thủ tướng dự buổi diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật của Quân đoàn 12
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật của Quân đoàn 12. Ảnh: VGP

Đây là cuộc diễn tập có bắn đạn thật đầu tiên sau khi Quân đoàn 12 được thành lập có sự phối hợp hiệp đồng của các quân, binh chủng.

Quân đoàn thông qua cuộc diễn tập để báo cáo kết quả nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, cải tiến vũ khí trang bị của công nghiệp quốc phòng để trang bị cho các đơn vị chiến đấu; công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí, trang bị, kỹ thuật, nhất là vũ khí trang bị mới.

Đồng thời nâng cao năng lực, trình độ tổ chức chỉ huy, phối hợp hiệp đồng của các lực lượng tham gia cuộc diễn tập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, xây dựng Quân đoàn 12 xứng đáng là Quân đoàn chủ lực, cơ động chiến lược của Quân đội nhân dân Việt Nam, được tổ chức theo hướng "tinh, gọn, mạnh".

Các lực lượng tham gia diễn tập, trực tiếp là Quân đoàn 12 đã quán triệt, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo diễn tập, hướng dẫn của các cơ quan chức năng; tích cực động viên, xây dựng tinh thần đoàn kết tốt, trách nhiệm cao cho cán bộ, chiến sĩ.

9-thu-tuong-du-ban-dan-that-quan-doan-12-304.jpeg
Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 12 và các lực lượng tham gia đã hoàn thành xuất sắc các nội dung của cuộc diễn tập. Ảnh: VGP

Phát biểu tại cuộc diễn tập, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 12 và các lực lượng tham gia đã hoàn thành xuất sắc các nội dung của cuộc diễn tập, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí.

Điểm đặc biệt của cuộc diễn tập là việc hiệp đồng chiến đấu của nhiều lực lượng chủ lực từ nhiều hướng, nhiều địa bàn và sử dụng nhiều trang thiết bị vũ khí, khí tài do Việt Nam cải tiến hoặc sản xuất.

Đây cũng là minh chứng sự trưởng thành, lớn mạnh, toàn diện mọi mặt của Quân đội Việt Nam Anh hùng và có sự giúp đỡ của nhân dân, quân và dân như cá với nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, căn cứ tình hình và do yêu cầu mới, Quân đoàn 12 mới được thành lập nhưng đã khắc phục mọi khó khăn, ổn định tổ chức, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

12-thu-tuong-du-ban-dan-that-quan-doan-12-4611.jpeg
Thủ tướng động viên các lực lượng tham gia diễn tập. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các lực lượng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sát với đối tượng tác chiến, phù hợp với vũ khí, trang bị, xác định diễn tập, huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên.

Tăng cường nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, phương tiện kỹ thuật hiện đại; nâng cao khả năng tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng trong môi trường chiến tranh hiện đại.

Đồng thời, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí trang bị hiện đại và vũ khí trang bị của quân đội ta nghiên cứu, chế tạo, sản xuất.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 12 và các lực lượng tham gia cuộc diễn tập nói riêng và Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng nói chung lời chúc tốt đẹp nhất.

Ông mong muốn lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp và tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân, không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Một số hình ảnh khác tại buổi diễn tập của Quân đoàn 12 cùng các lực lượng:

3-thu-tuong-du-ban-dan-that-quan-doan-12-982.jpeg
Chỉ huy của cuộc diễn tập đang chỉ huy các lực lượng.
4-thu-tuong-du-ban-dan-that-quan-doan-12-8189.jpeg
Cuộc diễn tập có sự tham gia của nhiều lực lượng chủ lực từ nhiều hướng, nhiều địa bàn và sử dụng nhiều trang thiết bị vũ khí, khí tài.
6-thu-tuong-du-ban-dan-that-quan-doan-12-65.jpeg
Xe tăng tham gia buổi diễn tập.
10-thu-tuong-du-ban-dan-that-quan-doan-12-7185.jpeg
Các đơn vị tham gia tại buổi diễn tập.
11-thu-tuong-du-ban-dan-that-quan-doan-12-7998.jpeg
Thủ tướng thăm hỏi, động viên lực lượng tại buổi diễn tập.
13-thu-tuong-du-ban-dan-that-quan-doan-12-7656.jpeg
Thủ tướng thăm hỏi, động viên lực lượng tại buổi diễn tập.
14-thu-tuong-du-ban-dan-that-quan-doan-12-9244.jpeg
Xe tăng của lực lượng quân đội tại buổi diễn tập.
15-thu-tuong-du-ban-dan-that-quan-doan-12-3987.jpeg
Chỉ huy giới thiệu với Thủ tướng các trang thiết bị vũ khí, chế tài.
16-thu-tuong-du-ban-dan-that-quan-doan-12-6666.jpeg
Thủ tướng kiểm tra trang thiết bị và khí tài tại buổi diễn tập.
17-thu-tuong-du-ban-dan-that-quan-doan-12-3292.jpeg
Thủ tướng cũng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang kiểm tra trang thiết bị và khí tài tại buổi diễn tập.

Trước đó, ngày 2-12, diễn ra lễ công bố quyết định thành lập Quân đoàn 12 tại Ninh Bình.

Quân đoàn 12 được thành lập trên cơ sở từ các đơn vị tiền thân có bề dày truyền thống lịch sử vẻ vang của Quân đoàn 1 và Quân đoàn 2. Đây cũng là Quân đoàn đầu tiên được tổ chức theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại.

Việc thành lập Quân đoàn 12 là một chủ trương lớn, có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.