Thủ tướng: Đổi mới thì khó nhưng không đổi mới là chết

(PLO)- Những tuyên bố xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo và phục vụ được dư luận xã hội hoan nghênh, chào đón và chờ đợi, kỳ vọng.

Tại hội nghị tổng kết của Bộ KH&ĐT diễn ra sáng nay (11-1), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có những lưu ý sau mỗi tham luận do các đại biểu trình bày.

Đặc biệt, khi Vụ trưởng Vụ Pháp chế Trần Hào Hùng trình bày về những khó khăn, vướng mắc trong việc cải cách thể chế, liên quan đến các bộ, ngành khác, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý ngay: Vấn đề này, Chính phủ, các thành viên Chính phủ và các bộ, ngành đã kiểm điểm và nhận thấy là phải đổi mới.

“Đổi mới thì khó nhưng không đổi mới là chết” - Thủ tướng khẳng định.

Dự hội nghị tổng kết của Bộ KH&ĐT có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Ảnh: CHÂN LUẬN

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho hay các tham luận được trình bày tại hội nghị được lựa chọn kỹ càng, theo hướng chú trọng đến đổi mới tư duy, đổi mới phương pháp làm việc để tạo ra cải cách thật sự.

“Bởi thế trong hội nghị này, chúng ta không bàn về nguồn vốn, quy mô đầu tư cũng như những vấn đề liên quan khác, mà chỉ tập trung vào thay đổi tư duy, cách thức và phương thức quản lý kiến tạo, phục vụ theo tinh thần của Thủ tướng”.

Trong bài tham luận của mình, ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, đề cập đến vấn đề nhà nước, chính phủ liêm chính, kiến tạo và phục vụ.

Ông Cung cho rằng những tuyên bố xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo và phục vụ được dư luận xã hội hoan nghênh, chào đón và chờ đợi, kỳ vọng.

“Thực chất đây là một cuộc cải cách, chuyển đổi vai trò và chức năng của Nhà nước, từ Nhà nước thiên về sở hữu, kiểm soát, can thiệp, hành chính, "xin-cho" sang vai trò và chức năng mới, gọi là kiến tạo và phục vụ” - ông Cung nói.

Đối với Bộ KH&ĐT, ông Cung cho rằng để hiện thực hóa tuyên bố chính trị của Thủ tướng, trong phạm vi của Bộ KH&ĐT, cần thực hiện làm tốt hơn vai trò điều phối, quản lý, ổn định kinh tế vĩ mô.

“Quản lý nhà nước phải vì phát triển, phục vụ cho sự phát triển và đáp ứng yêu cầu phát triển thay vì quản lý theo năng lực của Nhà nước đến đâu thì quản lý đến đó” - ông Cung nói.

Nhìn nhận còn có quá nhiều rào cản trong đầu tư, kinh doanh, ông Cung đề nghị Bộ KH&ĐT phải tìm kiếm, tập hợp, phân tích và đánh giá được các rào cản, khó khăn, vướng mắc đối với doanh nghiệp, đối với đầu tư, kinh doanh. Phải phân loại được những rào cản nào do thể chế, quy định, rào cản nào do phương pháp và thái độ làm việc của công chức, đơn vị có liên quan.

“Từ đó, kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước có hướng xử lý hoặc báo cáo Thủ tướng giải quyết. Việc làm này phải thực hiện thường xuyên, liên tục, kiên định và nhất quán theo phương châm: Theo đến cùng vấn đề, truy đến cùng trách nhiệm để phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp” - ông Cung nói. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.