Thủ tướng đề nghị Ninh Thuận sử dụng hiệu quả mặt hồ Sông Cái

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị nghiên cứu phương án sử dụng hiệu quả lòng hồ, mặt hồ thủy lợi Sông Cái như phát triển điện mặt trời, du lịch, nuôi trường thủy sản theo hướng bảo vệ môi trường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-4, trong chuyến công tác tại tỉnh Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra cụm công trình Hồ chứa nước Sông Cái – Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ ở huyện Bác Ái.

Hồ chứa nước Sông Cái có tổng vốn đầu tư 5.951 tỉ đồng do Bộ NN&PTNN làm chủ đầu tư. Hồ có dung tích 219 triệu m3, diện tích mặt hồ khoảng 1.000 ha vừa được tích nước đến mực nước dâng bình thường vào cuối năm 2021.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị nghiên cứu sử dụng hiệu quả lòng hồ, mặt hồ thủy lợi Sông Cái. Ảnh: Ng.T

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị nghiên cứu sử dụng hiệu quả lòng hồ, mặt hồ thủy lợi Sông Cái. Ảnh: Ng.T

Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ tưới cho 7.480 ha hạ lưu; tiếp nước hệ thống thủy nông Nha Trinh - Lâm Cấm, các hồ Cho Mo, Thành Sơn, Bà Râu, Sông Trâu, Ông Kinh; tạo nguồn cho thủy điện tích năng Bác Ái và 2 Nhà máy thủy điện. Đồng thời tạo nguồn tiếp nước cho vùng Nam Cam Ranh (Khánh Hòa) và giúp giảm nhẹ lũ hạ du và nuôi trồng thủy sản lòng hồ.

Sau khi đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu tưới tiêu trong khu vực của Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, Thủ tướng đề nghị nghiên cứu sử dụng hiệu quả hơn nữa lòng hồ, mặt hồ như khả năng phát triển điện mặt trời trong khu vực; phát triển du lịch; nuôi trồng thủy sản theo hướng bảo đảm môi trường.

"Địa phương cần tính toán, lựa chọn cây trồng, vật nuôi theo hướng sử dụng tốt nhất, hiệu quả nhất nguồn nước. Muốn vậy, phải phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ tại khu vực" - Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng yêu cầu địa phương chăm lo tốt nhất đời sống người dân trong vùng, nhất là với những hộ dân đã nhường đất ở, đất sản xuất cho công trình, phải bảo đảm nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ, năm sau tốt hơn năm trước.

Trong ngày, Thủ tướng tiếp tục thăm và làm việc với một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.