Thủ tướng: Đây là giai đoạn quan trọng để tăng tốc triển khai các dự án, công trình trọng điểm

(PLO)- Thủ tướng cho biết, 16 dự án thành phần với tổng chiều dài 575 km bám sát kế hoạch, hoàn thành năm 2025, riêng 6 dự án với tổng chiều dài 158 km còn chậm; khối lượng dự án cảng hàng không Long Thành còn rất nhiều.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến phiên họp thứ 21 Ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

thu-tuong-pham-minh-chinh-1.JPG
Phiên họp 21 Ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, tại điểm cầu UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng nêu rõ phát triển hạ tầng là một trong ba đột phá chiến lược được xác định từ Đại hội XI của Đảng tới nay. Hạ tầng chiến lược là đột phá quan trọng tác động đến sự phát triển nhanh và bền vững của nước ta.

Phát triển hạ tầng chiến lược là một trong những đột phá góp phần vào động lực tăng trưởng. Cụ thể là tỉnh, thành nào giải ngân đầu tư công tốt thì tỉnh, thành đó tăng trưởng tốt. Tỉnh nào mà hạ tầng giao thông tốt thì tăng trưởng tốt.

Thủ tướng cho biết, Ban chỉ đạo thực hiện chỉ đạo đối với 120 dự án, dự án thành phần (DATP) trên địa phận 30 tỉnh, thành gồm 3 lĩnh vực đường bộ, hàng không và cảng biển.

Ban chỉ đạo họp 20 phiên, đã có 19 dự án, DATP đường bộ và một dự án cảng hàng không được ban chỉ đạo hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng, nâng tổng số đường bộ cao tốc của cả nước đến nay đạt 2.476 km đường cao tốc đưa vào sử dụng.

“Các dự án hoàn thành đã góp phần tạo ra không gian phát triển mới, giảm chi phí logistic, người dân đi lại thuận lợi, mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân, doanh nghiệp, nâng giá trị gia tăng của đất và làm cho xã hội được thuận lợi hơn” – Thủ tướng cho hay.

Bộ xây dựng và các địa phương đang nỗ lực triển khai thi công 733 km với 22 dự án, DATP. Trong đó, 16 DATP với tổng chiều dài 575 km bám sát kế hoạch, hoàn thành năm 2025, riêng 6 dự án với tổng chiều dài 158 km còn chậm; khối lượng dự án cảng hàng không Long Thành còn rất nhiều.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, từ nay đến ngày 19-12-2025 (ngày khởi công, khánh thành đồng loạt nhiều dự án quan trọng) còn hai tháng nữa, do vậy đây là giai đoạn vô cùng quan trọng để tăng tốc bứt phá triển khai các dự án, công trình trọng điểm.

Người đứng đầu Chính phủ cũng chia sẻ với các nhà thầu về việc từ tháng 6 đến giờ mưa liên tục, suốt chiều dài đất nước, mặc dù vậy các dự án đang triển khai rất tích cực.

Phiên họp hôm nay, Thủ tướng yêu cầu thảo luận theo tinh thần 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm.

Theo đó, Bộ Xây dựng là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo báo cáo cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại phiên họp thứ 20, chỉ ra các khó khăn và đề xuất giải pháp, nhất là các dự án hoàn thành trong năm 2025.

Địa phương báo cáo công tác bàn giao mặt bằng. ACV báo cáo tình hình thực hiện dự án cảng hàng không Long Thành và đường kết nối vào sân bay này. Tình hình thi công các dự án trong kế hoạch hoàn thành 3.000 km đường cao tốc trong năm 2025, trong đó có một số dự án chậm như DATP3, DATP5 của vành đai 3 TP.HCM; DATP1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; Tuyên Quang – Hà Giang; DATP1 An Hữu – Cao Lãnh; Hữu Nghị - Chi Lăng; Đồng Đăng – Trà Lĩnh; cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.