Thủ tướng dẫn ca dao khi nói trước đông đảo Việt kiều

(PLO)- “Dù cho sông cạn đá món. Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn câu ca dao để bày tỏ tấm lòng luôn hướng về quê hương của đông đảo kiều bào.

Chiều 12-11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu tâm huyết trước 500 kiều bào tại hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới năm 2016 với chủ đề “Kiều bào chung sức xây dựng TP.HCM phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế”. Hội nghị do Bộ Ngoại giao và UBND TP.HCM tổ chức.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết ông rất cảm kích trước những đóng góp tâm huyết, thiết thực cho đất nước và TP.HCM của bà con người Việt Nam ở nước ngoài. Thủ tướng cũng bày tỏ xúc động trước câu chuyện khởi nghiệp tại quê hương của các kiều bào.

thủ tướng phát biểu tại hội nghị

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HTD

Ông Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại câu chuyện của ông Nguyễn Thanh Mỹ (Việt kiều Canada) trở về Việt Nam lúc đã 60 tuổi để khởi nghiệp một lần nữa. “Tôi hiểu rằng sau những ý tưởng đó là tấm lòng đối với quê hương sâu nặng” - Thủ tướng nói.

Hay câu chuyện của GS Trần Thanh Vân (82 tuổi, Việt kiều Pháp), người khởi xướng chương trình Gặp gỡ Việt Nam. Chương trình đã mời nhiều nhà khoa học nổi tiếng, trong đó có những người đoạt giải Nobel tới Việt Nam.

Và câu chuyện của Peter Hồng (Việt kiều Úc) cách đây hơn 20 năm đã đau đáu về những dự án chương trình đào tạo nghề cho thanh niên Việt Nam. “Sự hiện diện của kiều bào hôm nay tại TP.HCM, trung tâm kinh tế năng động của cả nước, khẳng định rằng tiềm năng của chúng ta không chỉ nằm vẻn vẹn trong dải đất hình chữ S. Ở đâu có người Việt Nam, ở đó có Việt Nam. Chúng ta chào đón những người con đem theo khát vọng, hoài bão về đóng góp cho đất nước” - ông Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ.

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nêu thống kê của Ngân hàng Thế giới về lượng kiều hối chuyển về Việt Nam ngày càng tăng. Năm 2015, kiều hối gửi về Việt Nam đạt 12,5 tỉ USD, đứng thứ 11 trên thế giới, phần lớn kiều hối đổ vào xây dựng, sản xuất góp phần đóng góp vào sự phát triển của TP.

Thủ tướng cũng bày tỏ đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề, chưa kịp đổi mới cơ chế quản lý nên chưa phát triển xứng tầm với tiềm năng. Nhưng đây là thời kỳ để phát triển mạnh mẽ, trong đó có công rất lớn của cộng đồng hơn 4,5 triệu kiều bào ở nước ngoài.

Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng gửi gắm mong muốn gìn giữ những giá trị văn hóa của Việt Nam. “Bà con là sứ giả truyền bá văn hóa, là cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với thế giới. Chúng ta quảng bá văn hóa nhưng không để mất gốc văn hóa. Văn hóa có nhiều yếu tố nhưng trước hết là tiếng nói và chữ viết” - Thủ tướng nói.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng cho biết đang nỗ lực xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển, liêm chính và hành động để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chính phủ sẽ thực hiện tái cơ cấu mạnh mẽ nền kinh tế nhằm nâng cao sức cạnh tranh, phát triển nhanh và bền vững.

nguyễn xuân phúc 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với kiều bào. Ảnh: HTD

Thủ tướng kêu gọi đồng bào ta ở nước ngoài, tùy vào khả năng và điều kiện của mình, cùng chung sức đóng góp xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn lại câu ca dao: “Dù cho sông cạn đá mòn. Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ” để bày tỏ tấm lòng luôn hướng về quê hương của đông đảo kiều bào.

“Mỗi kiều bào ta dù hoàn cảnh sống khác nhau, hay đâu đó có thể còn có những suy nghĩ khác biệt về đất nước nhưng tôi tin rằng trong tâm trí tất cả đều có trái tim ấm tình yêu quê hương, đất nước - nơi “mỗi người chỉ một”. Với niềm tự hào cùng là con Lạc cháu Hồng, tất cả chúng ta hãy chung sức, chung lòng dựng xây đất nước Việt Nam hùng cường sánh vai cùng bạn bè khắp năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn” - Thủ tướng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.