Thủ tướng có ý kiến về đề xuất của Vingroup hỗ trợ 500 tỉ đồng cho người dân vùng lũ

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Tập đoàn Vingroup trong việc triển khai gói hỗ trợ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Công điện số 182/CĐ-TTg ngày 1-10 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương thống kê thiệt hại và triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão.

Công điện nêu rõ, bão số 10 và mưa lũ đã gây thiệt hại rất nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Theo tổng hợp bước đầu của Bộ NN&MT, tính đến 1-10, đợt bão, mưa lũ vừa qua đã làm 53 người chết và mất tích, 139 người bị thương.

Ít nhất 91 nhà sập đổ, trôi; trên 144.000 nhà bị tốc mái, hư hỏng; trên 34.000 ha lúa và hoa màu, 10.000 ha thủy sản bị ngập, thiệt hại; 1.076 điểm trường bị tốc mái, hư hại.

Cùng với nhiều công trình đê điều, giao thông, thủy lợi, điện lực, viễn thông bị sự cố; trên 60.000 cây xanh bị gẫy đổ, tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ theo ước tính hàng nghìn tỉ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã kịp thời hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại. Tại văn bản 571 ngày 1-10, Tập đoàn Vingroup đã đề xuất gói hỗ trợ để kịp thời chia sẻ, hỗ trợ các gia đình có người chết, mất tích, có nhà ở bị sập đổ, trôi, tốc mái, hư hại.

Về đề xuất nêu trên, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Tập đoàn Vingroup trong việc triển khai gói hỗ trợ.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo chính quyền cơ sở và cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, đánh giá, thống kê đầy đủ, chính xác, lập danh sách các hộ có người chết và mất tích, gia đình có nhà ở bị sập đổ, trôi, hư hỏng nặng, gia đình thuộc diện hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng có nhà ở bị tốc mái do bão số 10 và mưa lũ.

Cùng với đó, UBND các tỉnh phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tập đoàn Vingroup và các nhà hảo tâm tổ chức hỗ trợ trực tiếp, kịp thời đến tận tay các gia đình bị thiệt hại.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Tập đoàn Vingroup trong việc triển khai gói hỗ trợ cho đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ.
Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Tập đoàn Vingroup trong việc triển khai gói hỗ trợ cho đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ.

Thủ tướng cũng đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo, phối hợp với Vingroup và các nhà hảo tâm tổ chức chuyển kinh phí hỗ trợ của doanh nghiệp, nhà hảo tâm đến trực tiếp người dân thuộc đối tượng cần được hỗ trợ, bảo đảm chính xác, trong thời gian sớm nhất. Hoàn thành việc hỗ trợ trước ngày 5-10.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 178 ngày 29-9, khẩn trương huy động lực lượng, bố trí đủ nguồn lực tập trung hoàn thành việc sửa chữa, khắc phục các cơ sở giáo dục, y tế. Tuyệt đối không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu sách vở, người dân thiếu nơi khám chữa bệnh khi ốm đau.

Ngăn chặn hành vi tăng giá, lợi dụng thiên tai để trục lợi

Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương cũng được giao phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, chủ động điều tiết bảo đảm đầy đủ nguồn cung thực phẩm, nhu yếu phẩm, vật liệu xây dựng thiết yếu phục vụ sửa chữa nhà cửa. Mặt khác, quản lý, kiểm soát giá cả, ngăn chặn các hành vi đầu cơ tăng giá bất hợp lý, lợi dụng thiên tai để trục lợi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.