Thủ tướng có chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo

(PLO)- Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Lâm Đồng và công an các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện 106 ngày 9-7-2025 của Thủ tướng về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng.

Công điện gửi các trưởng ngành Công an, Xây dựng và lãnh đạo địa phương, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Công điện nêu rõ vào hồi 00 giờ ngày 9-7 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo thuộc địa phận xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng. Nguyên nhân là do ô tô chở khách 78F-002.64 không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn, dẫn đến gây tai nạn với xe chở khách 85F-000.37 nổ lốp dừng đỗ ven đường. Hậu quả, vụ tai nạn làm chết ba người, bị thương nhiều người, hư hỏng hai phương tiện.

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, lãnh đạo Chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo tới người bị thương và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong. Đồng thời, chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và lực lượng Công an tới hiện trường để khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Thủ tướng có chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo
Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo rạng sáng 9-7.

Để kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn nêu trên và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan bố trí ngay mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân.

Cùng đó, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng cũng được giao chủ trì tổ chức họp với các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai ngay các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập. Đồng thời, khẩn trương làm rõ các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp liên quan đến vụ tai nạn giao thông nêu trên.

Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ) chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định về hoạt động vận tải đường bộ của đơn vị kinh doanh vận tải đối với xe chở khách 78F-002.64, nhất là quy định về thời gian làm việc, điều kiện, sức khỏe của lái xe.

“Xử lý nghiêm theo đúng quy định đối với các vi phạm của nhà xe, chủ xe (nếu có)” – Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Lâm Đồng và công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn nêu trên.

Công điện cũng lưu ý xử lý nghiêm đối với tài xế, chủ xe hoặc nhà xe và các cá nhân có liên quan trong trường hợp để xảy ra vi phạm quy định về thời gian làm việc, điều kiện, sức khỏe của tài xế trong vụ tai nạn…

Bộ trưởng Bộ Xây dựng được chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát, tổ chức giao thông hợp lý, khoa học trên các tuyến đường cao tốc, tăng cường tính năng an toàn của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông tại các khu vực có điều kiện giao thông phức tạp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Chủ tịch UBND các tỉnh, TP được giao cùng Bộ Xây dựng thực hiện rà soát, tổ chức giao thông khoa học trên các tuyến đường cao tốc, tăng cường tính năng an toàn của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông tại các khu vực có điều kiện giao thông phức tạp thuộc phạm vi quản lý để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.