Thủ tướng chủ trì hội nghị thúc đẩy phát triển nông nghiệp ĐBSCL

(PLO)- Tại hội nghị này, Bộ NN&PTNT sẽ ký kết chương trình phối hợp với UBND các tỉnh, thành vùng ĐBSCL. 

Sáng 6-3, Bộ NN&PTNT phối hợp cùng UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị thúc đẩy phát triển nông nghiệp ĐBSCL chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH). Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị thúc đẩy phát triển nông nghiệp ĐBSCL chủ động thích ứng với BĐKH. Ảnh: CHÂU ANH

Phát biểu khai mạc, ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết nông nghiệp Việt Nam, trong đó có ĐBSCL đang đối mặt những thách thức lớn như: BĐKH, biến động thị trường, biến chuyển xu thế tiêu dùng trên thế giới.

Cạnh đó, tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu trong dịch bệnh COVID-19 và những sự kiện thời sự nóng bỏng thời gian gần đây là minh chứng rõ nét về một thế giới đầy rẫy “biến động, bất định, phức tạp và có phần mơ hồ”. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, thách thức lớn hơn chính là nền nông nghiệp “manh mún, nhỏ lẻ, tự phát” và “thiếu tính liên kết vùng”.

“Liên kết vùng ĐBSCL không phải là phép tính cộng về dân số, về diện tích, về nguồn lực hữu hình của 13 tỉnh, thành. Hơn hết, đó là độ mở, kết nối về tư duy, kết nối các nguồn lực vô hình, vô hạn, tạo dựng mối quan hệ hài hòa giữa “Nhà nước – Thị trường – Xã hội”, kiếm tìm xung lực mới, khởi tạo không gian phát triển mới” - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nhấn mạnh.

Gợi ý một số vấn đề cần trao đổi tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng muốn nông nghiệp phát triển được phải có công nghiệp, dịch vụ. Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các tỉnh thảo luận cần trả lời được các từ khóa “Tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược ở ĐBSCL là cái gì”. Cạnh đó, phải xác định được vấn đề quan trọng, đó là ĐBSCL cần gì về mặt thể chế? Mặt khác, Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương trao đổi thêm về vấn đề quy hoạch nguồn nguyên liệu, cơ sở hạ tầng, sản phẩm chủ lực...

Thủ tướng phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị thúc đẩy phát triển nông nghiệp ĐBSCL chủ động thích ứng với BĐKH. Ảnh: CHÂU ANH

“Liên kết vùng không thể rời rạc, 13 địa phương vùng ĐBSCL không thể rời rạc được mà phải thành một thực thể, nhưng một thực thể ở đây không phải là kiểu liên kết rồi trông chờ, ỷ lại vào nhau. Phải vừa có tính liên kết chặt chẽ nhưng cũng phải có tính độc lập tương đối của nó để liên kết này phát triển nhưng tính độc lập phải thúc đẩy sự phát triển của liên kết. Hai cái này phải liên hệ với nhau, vừa có toàn diện nhưng phải vừa có đặc thù” - Thủ tướng lưu ý.

Tại Hội nghị này, Thủ tướng sẽ chứng kiến Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Bộ NN&PTNT với UBND các tỉnh, thành vùng ĐBSCL. Đồng thời, người đứng đầu Chính phủ cũng sẽ có bài phát biểu kết luận chỉ đạo quan trọng về phát triển nông nghiệp ĐBSCL chủ động thích ứng với BĐKH.

Theo Bộ NN&PTNT, năm 2021, giá trị gia tăng tổng sản phẩm ngành nông nghiệp vùng ĐBSCL tăng 1,6%, chiếm 32,2% giá trị gia tăng tổng sản phẩm trên địa bàn toàn vùng và chiếm 31,3% giá trị gia tăng tổng sản phẩm toàn ngành nông nghiệp cả nước. ĐBSCL đứng đầu cả nước về sản lượng gạo, tôm nước lợ, cá tra và trái cây, với 24,5 triệu tấn thóc (chiếm 55,4% cả nước), 0,78 triệu tấn tôm (chiếm 83,5%), 1,47 triệu tấn cá tra (chiếm 98%) và 4,3 triệu tấn trái cây (chiếm 60%). 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.