Thủ tướng chủ trì hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ ở Bà Rịa - Vũng Tàu

(PLO)- Vùng Đông Nam Bộ tiếp tục dẫn đầu cả nước về cả số dự án và tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tính đến ngày 31-10, tương ứng 21.174 dự án và hơn 189 tỉ USD.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 2-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chủ trì hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ lần thứ 5, tổ chức tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tham dự hội nghị còn có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành trong vùng Đông Nam Bộ.

Tổng thu ngân sách chiếm hơn 42% cả nước

Hội nghị lần thứ 5 dự kiến tập trung vào chủ đề tăng trưởng kinh tế 2 con số vùng Đông Nam Bộ năm 2025: "Thách thức, cơ hội và giải pháp".

Theo báo cáo của Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ, tốc độ phát triển GRDP của vùng năm 2024 ước đạt 6,38%, thấp hơn mức bình quân chung cả nước (cả nước ước đạt 6,8%-7%, đứng thứ 4 so với 6 vùng kinh tế).

Quy mô GRDP của vùng năm 2024 đạt 3.5665,94 nghìn tỉ đồng; Thu nhập bình quân đầu người (GRDP) ước đạt 187,38 triệu đồng/năm, đứng đầu các vùng kinh tế và cao hơn bình quân chung cả nước.

Hoi-dong-dieu-phoi-vung-h3.JPG
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao đổi bên lề trước thềm hội nghị cùng Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, Công Thương và lãnh đạo địa phương. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2024 ước đạt 733,1 nghìn tỉ đồng, chiếm khoảng 42,2% tổng thu Ngân sách nhà nước của cả nước, tăng 3,6% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

Hoạt động xuất khẩu của vùng phục hồi tích cực, giá trị xuất khẩu ước đạt 115,7 tỉ USD, chiếm 31% tổng giá trị xuất khẩu của cả nước; kim ngạch nhập khẩu của các tỉnh cũng phục hồi trở lại, đều tăng so với cùng kỳ, cả vùng tăng 11%.

Vùng Đông Nam Bộ tiếp tục dẫn đầu cả nước về cả số dự án và tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tính đến 31-10, tương ứng 21.174 dự án và hơn 189 tỉ USD. Trong đó, TP.HCM đứng thứ nhất cả nước với số dự án chiếm gần 32,2% và gần 12% tổng số vốn đăng ký.

Năm 2024, vùng Đông Nam Bộ có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động lớn nhất trong 6 vùng kinh tế, dự kiến tăng 9,8% so cùng kỳ...

Vẫn còn những điểm nghẽn

Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ đánh giá hiện nay, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của vùng đang có xu hướng chậm lại, thấp hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của cả nước; để phát huy sứ mệnh là một vùng động lực, một cực tăng trưởng của cả nước cần phải sớm đánh giá nguyên nhân và có các giải pháp khắc phục kịp thời.

Khu vực Đông Nam Bộ hiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Hạ tầng giao thông chưa theo kịp tốc độ phát triển kinh tế, giao thông kết nối giữa các địa phương với TP.HCM chưa hoàn chỉnh, thiếu đồng bộ.

Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ lần thứ 5
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chủ trì hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ lần thứ 5. Ảnh: TK

Hạ tầng giao thông kết nối cảng đang là điểm nghẽn; chưa hình thành được hệ sinh thái dịch vụ logistic đa dạng tại vùng Đông Nam Bộ nhằm đáp ứng nhu cầu lưu chuyển hàng hóa của cả vùng gồm: trung tâm phân phối, các depot cho xe tải, công rỗng, cảng cạn...; dịch vụ hải quan, kiểm tra chuyên ngành, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin, nguồn nhân lực...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu đại biểu các bộ, ngành, địa phương đánh giá các nhiệm vụ Hội đồng điều phối vùng đã đưa ra để phát triển vùng Đông Nam Bộ theo Nghị quyết của Bộ Chính trị, thực hiện đến đâu và nhận diện những khó khăn, vướng mắc cũng như đưa ra giải pháp.

"Đặc biệt, mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2025-2030, nhất là năm 2025 ít nhất là 8% thì chúng ta cần phải làm gì"- Thủ tướng Chính phủ đặt vấn đề.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.