Thủ tướng chủ trì cuộc họp sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Quốc phòng và Bộ Công an

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục rà soát, sắp xếp các đơn vị, cơ quan phù hợp với tính chất đặc thù của lực lượng quân đội, công an.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW đã chủ trì cuộc làm việc với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của hai bộ.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh, đánh giá cao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã nghiêm túc tuân thủ, khẩn trương triển khai sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp trong sắp xếp tổ chức bộ máy.

Thu-tuong-Pham-Minh-Chinh30-12.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: NHẬT BẮC

Ông yêu cầu hai bộ phối hợp với Bộ Nội vụ khẩn trương tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện báo cáo bước một trình cấp có thẩm quyền và tiếp tục khẩn trương nghiên cứu bước tiếp theo.

Nêu rõ mục tiêu tổ chức bộ máy "tinh – gọn – mạnh – hiệu năng – hiệu lực – hiệu quả", Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục rà soát, sắp xếp các đơn vị, cơ quan theo kết luận, chủ trương, định hướng của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW, Ban Chỉ đạo của Chính phủ, phù hợp với tính chất đặc thù của lực lượng quân đội, công an.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý việc này cần bảo đảm không bỏ sót nhiệm vụ, khắc phục sự giao thoa, trùng chéo nhiệm vụ, hoàn thiện tốt hơn các chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, giảm đầu mối, giảm khâu trung gian, giảm thủ tục hành chính, tăng cường cho cơ sở.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhắc tới yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường xây dựng cơ sở dữ liệu, nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo phục vụ lưỡng dụng.

Thủ tướng đề nghị hai bộ tiếp tục tổng kết, phát huy các bài học hay, kinh nghiệm quý, cách làm hiệu quả trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy những năm vừa qua. Trong quá trình sắp xếp bộ máy, các nhiệm vụ vẫn phải thúc đẩy, triển khai, hoàn thành, không để gián đoạn công việc.

Với Bộ Công an, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng chống tội phạm, quản lý dân cư, lý lịch tư pháp, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Cùng với đó, tăng cường phát triển công nghiệp an ninh phục vụ phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội; nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện Đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trước đó, chiều 26-12, tại Họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an năm 2024, Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) cho biết Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã ban hành, triển khai thực hiện Đề án số 19/ĐA-BCA ngày 10-7-2023 về “Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của Công an đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh”.

Qua đó, đã sắp xếp giảm 280 đơn vị cấp phòng, hơn 1.200 đơn vị cấp đội của công an các đơn vị, địa phương.

Từ năm 2018 đến nay, qua hai lần kiện toàn tổ chức bộ máy, Bộ Công an đã giảm 6 Tổng cục, một đơn vị tương đương cấp Tổng cục, 55 đơn vị cấp cục, 7 trường Công an nhân dân, 20 Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cấp tỉnh, gần 1.200 đơn vị cấp phòng, trên 3.500 đơn vị cấp đội.

Cũng theo Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW xin chủ trương về việc sắp xếp tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Bộ Công an, nghiên cứu xây dựng Đề án “Sắp xếp, tinh gọn bộ máy Công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Việc này nhằm quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2024 “…Đảng ủy Công an Trung ương phải tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, tiếp tục thực hiện cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, cung cấp thực tiễn để cả hệ thống chính trị tham khảo…” và trên cơ sở tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Sau khi Đề án được phê duyệt, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an sẽ tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 01/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.