Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định đối với Việt Nam, Singapore luôn là đối tác quan trọng ở khu vực cũng như trên thế giới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 29-5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong nhân dịp ông đảm nhiệm cương vị Thủ tướng thứ 4 của Singapore.

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Chính phủ đã nhiệt liệt chúc mừng ông Lawrence Wong đã trở thành Thủ tướng thứ tư của Singapore.

Thủ tướng Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc điện đàm. Ảnh: TTXVN.

Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển chưa từng có và toàn diện trên các mặt, nhất là về kinh tế, trong đó, mạng lưới các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) được coi là biểu tượng hợp tác kinh tế thành công. Singapore là quốc gia đầu tiên Việt Nam thiết lập Quan hệ Đối tác Kinh tế xanh - Kinh tế số (tháng 2-2023). Hai nước nhất trí đưa quan hệ lên tầm cao mới trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định đối với Việt Nam, Singapore luôn là đối tác quan trọng ở khu vực cũng như trên thế giới. Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng Chính phủ Singapore đưa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển ngày càng mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, xứng đáng là một điển hình quan hệ năng động trong ASEAN và là hình mẫu để thúc đẩy các cơ chế hợp tác nội khối khác.

Việt Nam rất quan tâm đến việc nhân rộng mô hình VSIP và sẽ tạo điều kiện thuận lợi để có thêm nhiều VSIP thế hệ mới đi vào hoạt động hiệu quả tại Việt Nam. Thủ tướng cảm ơn Chính phủ Singapore luôn quan tâm đào tạo cán bộ các cấp cho Việt Nam và đề nghị hai bên tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, trong đó có việc xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia; thúc đẩy hợp tác tài chính, giáo dục, đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân để nâng cao hiểu biết chung giữa người dân hai nước.

Thủ tướng Singapore khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp cũng như các cơ chế hợp tác song phương, nhất là cuộc gặp thường niên giữa Thủ tướng hai nước để gia tăng tình hữu nghị và tin cậy chính trị.

Singapore mong muốn cùng Việt Nam triển khai hiệu quả Hiệp định Khung về Kết nối hai nền kinh tế và Quan hệ Kinh tế xanh - Kinh tế số Việt Nam - Singapore, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng sạch và tín chỉ các-bon, tạo tiền đề đưa hợp tác Việt Nam - Singapore lên tầm cao mới, vừa toàn diện, vừa chiến lược.

Về các vấn đề cụ thể, Thủ tướng Lawrence Wong đánh giá mạng lưới VSIP là hải đăng trong hợp tác kinh tế song phương, nhất trí thúc đẩy các VSIP thế hệ mới, xanh hơn, phù hợp hơn với xu hướng phát triển và ưu tiên của Việt Nam.

Thủ tướng Lawrence Wong đồng thời khẳng định sẽ yêu cầu các Bộ trưởng trong Nội các tiếp tục quan tâm, khuyến khích doanh nghiệp mở rộng đầu tư mới vào Việt Nam gắn liền với nâng cao chất lượng dòng vốn FDI, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, thúc đẩy kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch, bán dẫn, AI.

Về các vấn đề khu vực, hai nước nhất trí tăng cường đoàn kết ASEAN, ủng hộ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2024, quan tâm thích đáng cho phát triển bền vững của các tiểu vùng trong khu vực, trong đó có tiểu vùng Mê Công, qua đó đóng góp tích cực cho ASEAN tự cường, thịnh vượng và phát triển bền vững, phát huy vai trò trung tâm tại khu vực.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trân trọng mời Thủ tướng Singapore và Phu nhân sớm sang thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã vui vẻ nhận lời.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.