Thủ tướng Chính phủ dự đại hội “Vì an ninh Tổ quốc”

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự đại hội “Vì an ninh Tổ quốc” toàn lực lượng Công an nhân dân lần thứ VIII.

Ngày 8-8, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Đại hội “Vì an ninh Tổ quốc” toàn lực lượng Công an nhân dân (CAND) lần thứ VIII. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhiều lãnh đạo cùng tham dự.

Thủ tướng trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tám tập thể và hai cá nhân. Ảnh: BCA

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết đại hội “Vì an ninh Tổ quốc” toàn lực lượng CAND lần thứ VIII là ngày hội lớn, là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc của toàn lực lượng CAND.

Đại hội nhằm khơi dậy niềm tự hào, tự tôn, phát huy những phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ CAND Việt Nam “Vì nước quên thân, vì nhân dân quên mình”.

Đây cũng là dịp để động viên, tôn vinh các tập thể, cá nhân đã lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, góp phần to lớn vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc 5 năm vừa qua.

Theo báo cáo tổng kết, trong thời gian này, lực lượng CAND vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng một Huân chương Sao vàng, một Huân chương Hồ Chí Minh, ba Huân chương Độc lập, 86 Huân chương Quân công, 726 Huân chương Chiến công, cùng rất nhiều huân chương và bằng khen khác.

Tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho tám tập thể, hai cá nhân và trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho bốn cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bộ trưởng Tô Lâm, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình và Thứ trưởng Lê Quý Vương cũng trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 75 điển hình tiên tiến tiêu biểu thuộc lực lượng CAND và 15 điển hình tiên tiến tiêu biểu trong quần chúng, đại diện cho 207 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận nhiều gương người tốt, việc tốt trong lực lượng CAND với những chiến công nổi bật, làm lan tỏa những truyền thống tốt đẹp của CAND Việt Nam vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ.

Đặc biệt, trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, lực lượng CAND không quản khó khăn, gian khổ trên tuyến đầu chống dịch với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, đến từng địa bàn, khu dân cư, tổ dân phố, ngõ, xóm, thôn, bản để rà soát, xác minh, khoanh vùng cách ly.

Thủ tướng cũng trân trọng tưởng nhớ, tri ân những cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh, bị thương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân trong 5 năm qua.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu lực lượng CAND nêu cao tinh thần trách nhiệm, hăng hái thi đua, khắc phục những hạn chế, bất cập đang tồn tại, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác, chiến đấu và phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đó, các cán bộ chủ chốt cần coi trọng việc nêu gương, với phương châm “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, chủ động tự soi, tự sửa, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, học tập những tấm gương vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.