Thủ tướng chỉ ra 9 điểm bất cập, tồn tại trong năm 2016

(PLO)- Trong hai ngày 28 và 29-12, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai nhiệm vụ kế hoạch kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; họp Chính phủ thường kỳ tháng 12-2017.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh năm 2016 là năm đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; một năm mà trong nước “thiên tai, nhân tai” diễn ra khốc liệt, trong khi đó tình hình thế giới và khu vực diễn biến khó lường. Cùng với đó, nhiều hạn chế, tồn tại của nội tại của nền kinh tế như sức cạnh tranh thấp, nhiều khu vực kinh tế nhà nước kém hiệu quả, thua lỗ, thất thoát vốn nhà nước…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP/QUANG HIẾU

Trong bối cảnh đó, với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, kinh tế- xã hội đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, tăng trưởng GDP dự kiến đạt khoảng 6,21%; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát…

Đáng chú ý, năm 2016 lần đầu tiên có hơn 110.000 doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 890.000 tỉ đồng.

Các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, văn hóa, xã hội, theo Thủ tướng cũng có nhiều tiến bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ ra chín điểm bất cập, tồn tại. Theo Thủ tướng, ngành khai khoáng giảm mạnh, nhất là dầu thô; thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặt, lũ lụt nghiêm trọng diễn ra trên mọi miền; sự cố môi trường gây hậu quả nghiêm trọng, nhất là môi trường biển ở các tỉnh miền Trung.

“Vụ cá chết ở miền Trung đã thiệt hại 0,3% GDP” - Thủ tướng nói.

Để xử lý sự cố môi trường tại bốn tỉnh miền Trung, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, đến nay người dân đã yên một bước.

Thủ tướng cũng cho biết công tác phòng, chống thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, biến đổi khí hậu trong năm qua được cả hệ thống vào cuộc, với chủ trương “không để một người dân nào đứt bữa, bệnh tật trong thiên tai”.

Tiếp đó, các dự án ngàn tỉ thua lỗ, mất vốn; các ngân hàng thương mại yếu kém, mất vốn, rủi ro cao; xảy ra nhiều vụ cháy nổ, tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Cạnh đó, nhiều vụ tội phạm đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, trong đó có một số vụ án giết người nghiêm trọng.

Có các sai phạm trong công tác cán bộ, như vụ Trịnh Xuân Thanh và một số vụ khác…

Xếp hạng quốc tế về năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo giảm bốn bậc.

Cuối bài phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung sâu vào phân tích, đánh giá sát bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế để đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, yếu kém trong từng ngành, từng lĩnh vực. Quan tâm lựa chọn, đề xuất những ngành, lĩnh vực ưu tiên đột phá, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng.

Đặc biệt, các nhiệm vụ, giải pháp đề ra phải trên tinh thần đổi mới, thể hiện được vai trò kiến tạo của Chính phủ, sự quyết tâm xây dựng hệ thống hành chính nhà nước liêm chính, hành động quyết liệt; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.