Thủ tướng chỉ đạo về Đường Vành đai 4 tại hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong quý 1-2025 phải hoàn thành, phê duyệt xong các nội dung về để trình Quốc hội liên quan đến cơ chế chính sách cho dự án Đường Vành đai 4 TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 2-12, tại Hội nghị điều phối vùng Đông Nam Bộ lần thứ 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu 6 tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ và Long An đi thẳng vào vấn đề, nêu những khó khăn, vướng mắc là điểm nghẽn địa phương khi triển khai các dự án trọng điểm.

Các địa phương trong vùng gồm Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai và TP.HCM và tỉnh Long An đã nêu kiến nghị, đặc biệt tập trung vào dự án giao thông kết nối liên vùng lớn là Đường Vành đai 4 TP.HCM.

Duong-Vanh-dai-4-h5.JPG
Ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Các tỉnh, thành cũng nêu tiến độ và giải pháp để làm các dự án giao thông cao tốc kết nối liên vùng khác; một số dự án lớn của TP.HCM là dự án chống ngập lụt, dự án cảng Cần Giờ. Qua những kiến nghị, các tỉnh, thành đều thể hiện sự quyết tâm triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các dự án, qua đó đạt tăng trưởng 2 con số như mục tiêu…

Sau khi các Bộ ngành trả lời một số vấn đề cụ thể các tỉnh, thành đặt ra, Thủ tướng đã biểu dương 6 tỉnh, thành trong vùng Đông Nam Bộ đã nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024, đạt được nhiều kết quả quan trọng, cao hơn cùng kỳ năm 2023.

Duong-Vanh-dai-4.JPG
Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nêu những kiến nghị về triển khai một số dự án tại hội nghị. Ảnh: TK

Đối với các dự án trọng điểm liên vùng, các Bộ ngành cùng các tỉnh, thành đã vào cuộc tích cực, đạt được những kết quả tích cực.

Thủ tướng biểu dương Bà Rịa – Vũng Tàu đã nỗ lực trong triển khai, dự kiến hoàn thành sớm dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; Bình Dương chủ động thực hiện các dự án đường cao tốc liên vùng; Đồng Nai là địa phương có rất nhiều dự án triển khai phải giải phóng mặt bằng. Tỉnh đã nỗ lực tuy nhiên vẫn còn chậm, cần chỉ đạo quyết liệt hơn. Tây Ninh và Bình Phước có khó khăn hơn nhưng rất nỗ lực…

Thủ tướng Chính phủ nhận xét, vùng Đông Nam Bộ còn hạn chế là hạ tầng giao thông kết nối đang có những điểm nghẽn, xu hướng tăng trưởng kinh tế đang có xu hướng chậm lại nhưng phải cố gắng trong năm đạt trên 7%...

Trong năm 2025, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các tỉnh vẫn ưu tiên cho tăng trưởng, phấn đấu tăng trưởng 2 con số. Bởi có tăng trưởng được quy mô nền kinh tế mới tăng lên, bình quân đầu người mới tăng, cải thiện tăng năng suất lao động, có nguồn lực để tiếp tục đầu tư, đảm bảo an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân.

Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo về Đường Vành đai 4 tại hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có những chỉ đạo về dự án đường Vành đai 4 TP.HCM tại hội nghị điều phối vùng Đông Nam Bộ. Ảnh: TK

Chính phủ sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế. Để thực hiện hiệu quả, yêu cầu các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát, mạnh dạn kiến nghị đề xuất. Bên cạnh đó, muốn tăng trưởng được phải tiếp tục làm mới lại 3 động lực tăng trưởng, trong đó tập trung vào đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt; Động lực thứ 2 là xuất khẩu; Động lực thứ 3 là tiêu dùng.

Ngoài ra, tập trung cho kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế đêm; tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao các ngành mới nổi như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Thay đổi cách quản trị, dùng công nghệ số, xây dựng dữ liệu số, kết hợp trung tâm dữ liệu số quốc gia, quốc tế. Đề xuất các cơ chế chính sách tháo gỡ các khó khăn, xây dựng cơ chế chính sách chung cho toàn vùng…

Liên quan đến dự án Đường Vành đai 4 TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ kết luận vẫn giao cho TP.HCM là cơ quan chủ quản đầu tư, chia cho các tỉnh làm dự án thành phần, tách dự án thành phần đoạn của Bình Dương.

Ngoài ra cũng cần có một số cơ chế chính sách cho dự án, ví dụ như phát hành trái phiếu, hình thức đầu tư BT, vay ưu đãi khác để làm để huy động nguồn lực.

“Trong quý 1-2025 phải phê duyệt xong để trình Quốc hội những cơ chế chính sách đặc thù về chỉ định thầu, huy động nguồn vốn, phát hành trái phiếu…đảm bảo để thực hiện dự án, khó cũng phải làm, không chần chừ nữa”- Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng cũng có những chỉ đạo về xử lý các vướng mắc liên quan đến dự án chống ngập của TP.HCM. Riêng về cảng Cần Giờ đề nghị giao cho Bộ GTVT cùng Bộ KH&ĐT rà soát lại, hoàn thành trong tháng 12-2024 trình Thủ tướng.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát lại, hoàn thành các dự án kết nối liên vùng với sân bay Long Thành trong năm 2025.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.