Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vụ Phú Yên phá rừng

(PL)- Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì kiểm tra những phản ánh về việc phá rừng phòng hộ ở Phú Yên, báo cáo kết quả Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30-5.

Ngày 26-4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao Thanh tra Chính phủ chủ trì kiểm tra, làm rõ các vấn đề liên quan đến việc Phú Yên phá nhiều diện tích rừng, trong đó có cả rừng phòng hộ để thực hiện các dự án liên quan.

Cụ thể, mới đây nhất là tỉnh Phú Yên đã cho phá hơn 116 ha rừng phòng hộ (xã An Phú, TP Tuy Hòa) để làm dự án khu du lịch cao cấp New City VN. 

Về vụ việc này, trước đó Pháp Luật TP.HCM cũng như nhiều tờ báo khác đã có nhiều tin, bài phản ánh hơn 100 ha rừng phòng hộ ở Phú Yên đang bị phá để làm sân golf, khách sạn, resort nhưng đến nay vẫn chưa có hồ sơ xin phép Thủ tướng Chính phủ cho chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định, chưa có đánh giá tác động môi trường… Điều này gây ra bức xúc mạnh mẽ trong dư luận suốt mấy ngày qua.

Việc Phú Yên cho phá 116 ha rừng phi lao phòng hộ để xây dựng sân golf gây ra những bức xúc mạnh mẽ trong dư luận. Ảnh: TẤN LỘC

Mở rộng vấn đề này, báo Tuổi Trẻ sau đó có bài “Xẻ thịt 1.000 ha rừng cho 20 dự án” phản ánh không chỉ có dự án sân golf của New City, mà Phú Yên còn dành hơn 1.000 ha rừng cho 20 dự án đầu tư khác. Trong đó, phá rừng nhiều nhất là các dự án nuôi bò, trường đua ngựa và nhà máy lọc dầu.

Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ chủ trì kiểm tra, làm rõ các vấn đề trên, báo cáo kết quả Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30-5.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Chín, cựu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, bày tỏ sự hoan nghênh trước chỉ đạo kịp thời của Thủ tướng. “Tôi tin tưởng Thanh tra Chính phủ thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng sẽ làm rõ mọi chuyện, nhất là việc tuân thủ pháp luật, đảm bảo kỷ cương”.

Thông tin từ ông Lê Văn Hữu, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho hay chiều 26-4, vấn đề này cũng được đề cập tại cuộc gặp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên với các cán bộ hưu trí, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ.

“Ý kiến của các vị nguyên lãnh đạo tỉnh đều yêu cầu dừng ngay việc phá rừng, chuyển mục đích sử dụng đất rừng để làm các dự án. Chúng tôi cũng yêu cầu lãnh đạo tỉnh phải làm đúng quy định của pháp luật trong thực hiện các dự án” - ông Hữu nói và cho hay: “Lãnh đạo tỉnh thừa nhận có thiếu sót trong chỉ đạo thực hiện một số dự án”.

Một vị nguyên ủy viên Ban Thường vụ cho biết thêm: “Nhiều cán bộ hưu trí rất bức xúc với việc tỉnh cho phá rừng nghiêm trọng gần đây như phá trắng 377 ha rừng, trong đó có 273 ha rừng tự nhiên đầu nguồn tại hai tiểu khu 310, 311 ở huyện Sông Hinh để trồng cỏ nuôi bò cũng như việc phá hơn 110 ha rừng phòng hộ ven biển tại TP Tuy Hòa để làm sân golf... Chúng tôi yêu cầu lãnh đạo tỉnh phải nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm trong các vụ phá rừng này”.

Vị này cũng cho rằng nếu tỉnh đã thấy sai rồi thì phải tự sửa, nhất là việc không được sử dụng hai tiểu khu rừng đầu nguồn 310 và 311 để phá trắng trồng cỏ nuôi bò. “Còn đối với dự án khu du lịch cao cấp New City thì phải thực hiện đúng quyết định của Thủ tướng là không được dùng rừng phòng hộ để làm sân golf” - vị nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Liên quan đến việc cho phá hàng trăm hecta rừng tự nhiên để dành đất cho dự án nuôi bò thịt chất lượng cao, trước đó Pháp Luật TP.HCM cùng nhiều tờ báo khác cũng đã có nhiều tin, bài phản ánh, phân tích.

Sau đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đã có văn bản chỉ đạo lập đoàn thanh tra việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đất lâm nghiệp sang mục đích khác của các dự án ở Phú Yên (từ năm 2012 đến 2017, trong đó có dự án này).

Ngày 5-4, đoàn thanh tra của Bộ NN&PTNT đã công bố quyết định thanh tra nội dung này và thời hạn thanh tra là 30 ngày.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.