Thủ tướng chỉ đạo khắc phục sự cố sạt lở khi thi công thủy điện tại Lai Châu

(PLO)- Công điện của Thủ tướng yêu cầu các bộ, ban ngành liên quan, Chủ tịch UBND hai tỉnh Lai Châu, Nghệ An tập trung khắc phục sự cố sạt lở khi thi công thủy điện Tả Páo Hồ 1A.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 66/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục hậu quả sự cố sạt lở khi thi công thủy điện Tả Páo Hồ 1A, thuộc địa bàn xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Công điện gửi Bộ trưởng các bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia; Chủ tịch UBND các tỉnh: Lai Châu, Nghệ An.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục sự cố sạt lở khi thi công thủy điện tại Lai Châu.jpg
Hiện trường vụ sạt lở khi thi công thủy điện tại Lai Châu. Ảnh CTV

Công điện nêu rõ sự cố sạt lở đất tại công trình thi công thủy điện Tả Páo Hồ 1A xảy ra hồi 10 giờ 30 phút ngày 16-5. Ban đầu xác định, sự cố làm năm người mất tích, bốn người bị thương.

Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân gia đình những người bị nạn. Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tiếp tục phối hợp với Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (địa phương có công dân bị mất tích và bị thương trong sự cố nêu trên) và lãnh đạo các cơ quan có liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất với tinh thần khẩn trương nhất, kịp thời nhất.

Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu trực tiếp chỉ đạo, huy động lực lượng tập trung tìm kiếm, cứu nạn những người còn mất tích (lưu ý phải bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn).

Đồng thời, tổ chức cứu chữa miễn phí cho người bị thương; chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương phối hợp điều tra, xác định rõ nguyên nhân sự cố để kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an toàn thi công xây dựng, xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân (nếu có sai phạm) theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND các tỉnh: Lai Châu và Nghệ An được yêu cầu kịp thời chỉ đạo, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ ngay các gia đình có người bị nạn theo đúng quy định. Phối hợp, hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự chu đáo cho những người bị thiệt mạng theo phong tục của địa phương.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Công an chỉ đạo, huy động các lực lượng, phương tiện cần thiết, phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân, khắc phục nhanh hậu quả sự cố sạt lở.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức theo dõi, dự báo thông tin kịp thời về tình hình thời tiết, thiên tai, nhất là mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét để các chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và người dân biết chủ động phòng, tránh.

Cạnh đó, chỉ đạo các địa phương rà soát, cập nhật phương án và chủ động triển khai công tác phòng, chống thiên tai phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét để chủ động sơ tán, di dời, bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân.

Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn cho hoạt động thi công, xây dựng, phòng, chống sạt lở, nhất là trong mùa mưa lũ đối với lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công.

Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia theo dõi sát diễn biến, chủ động phối hợp, điều phối, hỗ trợ UBND tỉnh Lai Châu khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương triển khai thực hiện công điện này và tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn phù hợp với diễn biến tình hình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.