Thủ tướng chỉ đạo Hà Nội chủ trì xử lý vụ cháy ở Rạng Đông

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ TN&MT và các cơ quan liên quan xử lý hậu quả vụ cháy tại Công ty Rạng Đông.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi chủ tịch UBND TP Hà Nội và bộ trưởng Bộ TN&MT.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp chặt chẽ với bộ trưởng Bộ TN&MT và các cơ quan liên quan trực tiếp chỉ đạo, khẩn trương triển khai các công việc xử lý hậu quả vụ cháy ở Công ty Rạng Đông.

Hiện trường đám cháy được phủ bạt, căng hàng rào phong tỏa.

Thủ tướng cũng đề nghị lãnh đạo Hà Nội và Bộ TN&MT chú trọng hai vấn đề. Thứ nhất, phải thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân ở khu vực bị ảnh hưởng do sự cố vụ cháy. Đôn đốc, hướng dẫn, giám sát thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố môi trường, đồng thời điều tra, xác định nguyên nhân gây cháy nổ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, UBND TP Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm và có nguy cơ gây ô nhiễm ra khỏi khu vực đô thị và khu vực tập trung đông dân cư theo kế hoạch đã được chỉ đạo.

Trước đó tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ vào đầu tháng 9-2019, Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu Bộ TN&MT, Bộ Y tế và Hà Nội tập trung, phối hợp giải quyết, xử lý hậu quả vụ cháy Rạng Đông.

Thống kê từ Sở Y tế Hà Nội cho biết trong ba ngày vừa qua đã có 927 người dân phường Hạ Đình và Thanh Xuân Trung đến các điểm khám sức khỏe do Sở Y tế Hà Nội tổ chức, trong đó có 320 người phải vào bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm thủy ngân.

Phần lớn người đến khám bệnh tuổi từ 41 đến 60. Họ đều sống hoặc làm việc trong khu vực bán kính 500 m cách Công ty CP Bóng đèn và Phích nước Rạng Đông.

Cũng trong chiều nay, 9-9, thông tin với báo chí, ông Phạm Gia Hữu, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân, cho biết hôm nay đã có hơn 300 học sinh Trường Tiểu học Hạ Đình xin nghỉ học, trong đó có hơn 200 học sinh nghỉ học với lý do có nhà ở gần nơi xảy ra vụ cháy.

Trước đó, ngày 8-9, sau khi xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Bóng đèn và Phích nước Rạng Đông, Tổng cục Môi trường - Bộ TN&MT đã công bố ước tính có khoảng 15,2 kg đến 27,2 kg thủy ngân đã bị phát tán ra môi trường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.