Thủ tướng báo cáo cử tri Cần Thơ về quy hoạch ĐBSCL

(PLO)- Trong vai trò thành viên Đoàn Đại biểu Quốc hội Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp xúc, chia sẻ với cử tri thành phố miền Tây Nam bộ về các yêu cầu đặt ra với công tác quy hoạch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vừa về nước sau chuyến thăm, làm việc dài ngày tại Hoa Kỳ, ngày 21-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu quốc hội đoàn Cần Thơ đã có cuộc tiếp xúc cử tri, trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, sẽ khai mạc đầu tuần sau.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc trực tuyến với cử tri TP Cần Thơ ngày 21-5. Ảnh: CTV

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc trực tuyến với cử tri TP Cần Thơ ngày 21-5. Ảnh: CTV

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri Cần Thơ đã góp ý các vấn đề phát triển TP như đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng giao thông; kêu gọi, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp; kiểm soát thị trường bất động sản; ứng phó với biến đổi khí hậu…

Trả lời ý kiến cử tri, Chủ tịch Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết TP kiên quyết xử lý mạnh tay với các dự án nào chậm tiến độ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án để phát triển kinh tế xã hội, không làm ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường trả lời một số vấn đề cử tri nêu ra tại cuộc tiếp xúc tri ngày 21-5. Ảnh: CTV

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường trả lời một số vấn đề cử tri nêu ra tại cuộc tiếp xúc tri ngày 21-5. Ảnh: CTV

Về kêu gọi đầu tư vào quận Cái Răng, ông Trường cho biết, TP đang tập trung rà soát danh mục kêu gọi đầu tư, trong đó có kêu gọi đầu tư vào khu xóm Chài, phường Hưng Phú, phấn đấu biến khu này thành đô thị khang trang, sạch đẹp, đời sống của người dân khá hơn.

Về việc mở rộng tuyến lộ Vòng Cung, đoạn từ Quốc lộ 1 đến thị trấn Phong Điền, ông Trường cho biết, TP đã đầu tư xây dựng theo quy mô đường cấp 3 đồng bằng, đã hoàn thành năm 2012. Đoạn từ thị trấn Phong Điền đến Quốc lộ 91, UBND TP đã phê duyệt dự án năm 2021 với chiều dài 13,8 km, quy mô đường cấp 4 đồng bằng, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 576 tỉ, sẽ khởi công vào tháng 6-2022…

Phát biểu từ đầu cầu Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính điểm lại một số tình hình kinh tế xã hội trong nước và quốc tế. Ông cho biết, trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, cả nước đã dành khỏang 350.000 tỉ đồng, chiếm khoảng 4% tổng GDP, cho bốn lĩnh cực y tế, an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp, đầu tư cho hạ tầng.

Với những nội dung mà cử tri Cần Thơ quan tâm, kiến nghị, người đứng đầu Chính phủ nhắc lại việc Trung ương vừa phê duyệt quy hoạch ĐBSCL trong đó xác định Cần Thơ là trung tâm của vùng. Cùng với đó, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ đều có nghị quyết để phát triển đô thị trung tâm miền Tây Nam bộ này.

Để Cần Thơ phát triển được như các mục tiêu đề ra, theo Thủ tướng, ngoài sự hỗ trợ của Chính phủ thì lãnh đạo và nhân dân địa phương phải nỗ lực rất nhiều. Trong đó, thời điểm này phải đặt trọng tâm vào công tác quy hoạch. Bởi quy hoạch tốt thì sẽ phát huy được tối đa tiềm năng khác biệt, lợi thế cạnh tranh của Cần Thơ, đồng thờitạo ra động lực mới cho sự phát triển, tạo ra niềm tin mới cho doanh nghiệp tin tưởng mà đầu tư…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.