Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp: ‘Lũ cuốn trôi mọi thứ, người dân đang rất cần sự chia sẻ’

(PLO)- Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, lũ lụt đã cuốn trôi mọi vật dụng, tài sản của người dân. Người dân đang rất cần lương thực, thực phẩm, nước uống, nước sạch, khôi phục nhà cửa, sản xuất...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Chiều 9-10, Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai để chia sẻ thông tin về tình hình lũ sau bão.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp thông tin, từ đầu năm tới nay Việt Nam đã xảy ra 20 loại hình thiên tai trên các vùng miền. Trong đó, có những loại hình thiên tai gây thiệt hại rất lớn, vượt quá sức chịu đựng của người dân.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, thiên tai làm 238 người chết, gần 400 người bị thương, làm sập đổ hàng trăm nghìn ngôi nhà, cuốn trôi hàng trăm nghìn ha hoa màu, gây sạt lở nhiều nơi… Ước tính, thiệt hại về kinh tế khoảng 35.000 tỉ đồng.

Theo Thứ trưởng Hiệp, con số này mới chỉ là ước tính, chưa bao gồm những thiệt hại do mưa lũ sau bão vừa qua ở các tỉnh, trong đó có Hà Nội, Thái Nguyên…

“Đơn cử với hình ảnh hàng loạt ô tô ngập trong nước. Mỗi ô tô bị ngập nước đưa đi sửa mất khoảng 20 triệu đồng thì phải thêm hàng chục nghìn tỉ đồng. Thiệt hại này chưa tính vào thiệt hại chung”, Thứ trưởng Hiệp cho biết.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp
Cuộc họp Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai chiều 9-10 tại Bộ NN&MT.

Đến thời điểm này, lãnh đạo Bộ NN&MT dự tính thiên tai đang làm giảm 0,2% điểm tăng trưởng của Việt Nam, trong khi năm ngoái thiên tai làm giảm khoảng 0,4%.

Ông Hiệp tiếp tục đánh giá, thiên tai năm nay rất bất thường, ảnh hưởng rất rộng, mưa lũ sau bão rất lớn, quy luật thay đổi hoàn toàn. Hiện nay, mực nước lũ đo được đều vượt mức lịch sử. Đó là những chỉ dấu rất quan ngại.

“Lũ lụt như thế này cuốn trôi mọi thứ. Người dân đang rất cần vật dụng thiết yếu cho gia đình, từ lương thực, thực phẩm, nước uống, nước sạch, khôi phục nhà cửa, sản xuất. Đối với vùng lũ lụt hiện nay, chúng tôi thống kê lại thì cơ bản nhà cửa 100% phải sửa sang lại hết. Ngoài những nhà bị trôi, bị sập thì nhà không bị trôi cũng phải sửa lại mới ở được”, Thứ trưởng Hiệp bày tỏ, đồng thời kêu gọi các đối tác tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trên tinh thần nhân đạo, đoàn kết và chia sẻ.

Thay mặt Liên hợp quốc tại Việt Nam, Điều phối viên thường trú Pauline Tamesis gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người thân thiệt mạng và những địa phương đang gánh chịu thiệt hại nặng nề. Bà cũng kêu gọi hành động chung và hỗ trợ khẩn cấp cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai vừa qua.

Bà Pauline Tamesis nhấn mạnh, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (VDDMA) cùng Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (DRRP) là các kênh phối hợp chính thức và hiệu quả nhất để điều phối nguồn viện trợ, bảo đảm hỗ trợ đến đúng đối tượng, tránh trùng lặp và tối ưu hóa nguồn lực.

“Từ kinh nghiệm bão Yagi năm 2024, chúng ta thấy rõ tầm quan trọng của việc phối hợp thống nhất và hành động tập thể. Tôi kêu gọi các đối tác phát triển liên hệ trực tiếp với DRRP để cùng triển khai các biện pháp hỗ trợ nhanh chóng, hiệu quả nhất cho người dân vùng lũ", bà Tamesis nêu rõ.

Cuộc họp cũng thống nhất tổ chức các đoàn khảo sát, đánh giá thực tế thiệt hại tại các địa phương ngay trong những ngày tới, làm căn cứ cho việc huy động và phân bổ hỗ trợ quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.