Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thăm bà con gốc Việt tại khu vực Tây Nam Campuchia

(PLO)- Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia, trong đó có tỉnh Preah Sihanouk nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và tình cảm đặc biệt của Đảng và Nhà nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và đoàn công tác đang có chuyến thăm tỉnh Preah Sihanouk, làm việc với Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk và gặp gỡ Hội Khmer – Việt Nam tại Campuchia (KVA) chi nhánh tại tỉnh Preah Sihanouk.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng thăm hỏi bà con gốc Việt tại khu vực Tây Nam Campuchia
Đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Preah Sihanouk - Ảnh: UBNVNONN

Quan tâm hơn đến cộng đồng người Việt

Theo đó, sáng 29-12, đoàn công tác đã thăm trụ sở của Hội KVA chi nhánh tỉnh Preah Shihanouk. Trao đổi với Ban chấp hành Chi hội, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trong nước năm 2024.

Đại diện cộng đồng người gốc Việt tại Preah Shihanouk vui mừng trước những thành tựu mà đất nước ta đạt được như kim ngạch xuất nhập khẩu tăng vượt bậc, dự báo tăng trưởng GDP cao trên 6%, vị thế đất nước trên diễn đàn quốc tế tiếp tục được nâng cao.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia, trong đó có tỉnh Preah Sihanouk nhận được sự quan tâm, hỗ trợ cũng như tình cảm đặc biệt của Đảng và Nhà nước.

Thứ trưởng đánh giá cao nỗ lực và tâm huyết của ban chấp hành Hội KVA chi nhánh tại tỉnh Preah Sihanouk, nhấn mạnh vai trò nòng cốt của Chi hội trong kết nối cộng đồng, tuyên truyền vận động bà con tuân thủ pháp luật sở tai, phát huy tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ nhau sinh sống ổn định, từng bước hội nhập và phát triển.

Bà Lê Thị Thu Hằng đề nghị Chi hội phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được thời gian qua, trước hết Chi hội phải là tổ chức vững mạnh, đóng vai trò là trung tâm đoàn kết cộng đồng, luôn sát cánh hỗ trợ bà con trong các mặt của đời sống; tăng cường thu hút, vận động bà con tham gia vào tổ chức hội.

Đồng thời cần có chương trình, kế hoạch tuyên truyền để cộng đồng luôn chấp hành pháp luật sở tại; quan tâm hơn nữa đến việc học hành của con em người gốc Việt, nuôi dưỡng ý chí vươn lên trong cuộc sống.

Ghi nhận những kiến nghị của Chi hội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng trong nước và với phía Campuchia để tìm cách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà bà con đang gặp phải.

2912A.jpg
Đoàn làm việc với Hội KVA chi nhánh tỉnh Preah Sihanouk. Ảnh: UBNVNONN

Trong buổi làm việc với Tổng lãnh sự Lại Xuân Chiến và cán bộ nhân viên Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng biểu dương thành tích của tập thể cán bộ nhân viên của Cơ quan đại diện trong thời gian qua, nhất là trong công tác bảo hộ công dân và hỗ trợ cộng đồng người gốc Việt tại địa bàn.

Cũng trong khuôn khổ chương trình công tác, Đoàn đã dâng hoa tại Tượng đài hữu nghị Campuchia-Việt Nam tại TP Preah Sihanouk, tỉnh Preah Sihanouk.

Góp phần cho mối quan hệ Việt Nam - Campuchia mãi mãi bền vững

Trước đó, vào ngày 28-12, tại trụ sở tỉnh Preah Sihanouk, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk, ngài Mang Sineth và lãnh đạo các sở, ban, ngành của Tỉnh.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng chúc mừng tỉnh Preah Sihanouk thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu, trở thành động lực phát triển cho kinh tế và du lịch khu vực duyên hải Tây Nam Campuchia.

Thứ trưởng cũng đánh giá cao các hoạt động kinh tế giữa hai nước diễn ra sôi nổi, năng động với hơn 40 doanh nghiệp Việt Nam hiện đang đầu tư tại tỉnh Preah Sihanouk, bày tỏ nhất trí thúc đẩy hợp tác tương xứng với tiềm năng và điều kiện thuận lợi của tỉnh.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống đang phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia; hai bên duy trì các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao cũng như tiếp xúc giữa các bộ ngành, địa phương hai nước; nhấn mạnh hợp tác địa phương đóng vai trò quan trọng trong tổng thể hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Thứ trưởng đánh giá cao sự hợp tác về mọi mặt giữa tỉnh Preah Sihanouk với Việt Nam, đặc biệt là với các địa phương mà Preah Shihanouk có quan hệ hợp tác chặt chẽ như tỉnh Kiên Giang, tỉnh Bạc Liêu và TP Hải Phòng.

Về phía tỉnh Preah Sihanouk, Tỉnh trưởng Mang Sineth khẳng định nhân dân hai nước Campuchia - Việt Nam là những người bạn, người anh em, láng giềng tốt, có truyền thống đoàn kết và cùng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, gian khổ. Ông đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu, hợp tác để gìn giữ, vun đắp mối quan hệ giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và mãi mãi bền vững.

Thời gian gần đây, chính quyền Preah Shihanouk cũng đã phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại đây, nhất là trong việc giải cứu các công dân Việt Nam bị lừa đảo tham gia vào các hoạt động trực tuyến bất hợp pháp tại tỉnh và bàn giao cho phía Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.