Thứ trưởng Công an: Phải sửa Luật Xử lý vi phạm hành chính

(PLO)- Bên hành lang QH, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng các hành vi xâm phạm đến quyền của phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là với trẻ vị thành niên, phải xử lý rất nghiêm khắc.

"Tinh thần chung là mình phải bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em. Điều này đã có quy định rõ ràng rồi. Các hành vi xâm phạm đến quyền của phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là với trẻ vị thành niên phải xử lý rất nghiêm khắc”- Thứ trưởng nói.

Thượng tướng Lê Quý Vương.

.Việc xác định hành vi xâm phạm này có khó không, thưa ông?

+ Cần phải có điều tra mới xác định được.

. Sau sự việc bé gái trong thang máy xảy ra tại TP.HCM vừa qua, có ý kiến nói rằng, quy định về cấu thành tội phạm tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi quy định chưa rõ, điều tra viên sẽ rất khó trong việc xác định hành vi này?

+ Cái đó đã quy định tại bộ Luật Hình sự (BLHS) rồi, phải căn cứ vào BLHS. Cái gì không rõ thì phải sửa, không sửa thì phải có hướng dẫn của UBTVQH, trên cơ sở đề nghị của cơ quan bảo vệ pháp luật để làm rõ.

Chúng ta tham gia rất nhiều công ước của Liên hiệp quốc như Công ước về quyền tự do của con người, chống tra tấn, bảo vệ nhân phẩm con người, Công ước bảo vệ quyền lợi phụ nữ, trẻ em… Chúng ta đang trong quá trình hội nhập nên tất cả điều luật của mình phải sửa theo hướng tiếp cận với những quy định của Công ước mà Việt Nam là thành viên, để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của phụ nữ và trẻ em.

. Thưa ông, ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) cũng vừa xảy ra hành vi ép hôn trong thang máy. Đối tượng vi phạm sau đó chỉ bị xử phạt 200 ngàn đồng theo quy định tại Nghị định 167. Ông có bình luận gì về mức phạt này?

+ Cần phải sửa lại Luật Xử lý vi phạm hành chính, rất nhiều việc mình cần phải sửa. Đặc biệt là vấn đề giao thông, phòng cháy chữa cháy, vấn đề vi phạm các hoạt động quy định về văn hóa, tín ngưỡng… Tôi cho rằng mức phạt phải tăng lên, phải nghiêm.

. Về đề xuất sửa đổi các quy định hiện hành, theo ông có nên hình sự hoá hành vi này, quy định trong BLHS tội quấy rối tình dục, hay vẫn chỉ dừng lại ở việc xử lý hành chính với mức xử phạt được tăng lên?

+ Tôi cho rằng cần rà soát lại toàn bộ các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và BLHS. Ví dụ như vi phạm trật tự an toàn trật tự giao thông thì tất cả các hành vi bị xử lý hình sự phải rà lại, loại trừ cái đó rồi mới đặt vấn đề xử lý hành chính.

Bây giờ phải làm sao hệ thống hóa và có đồng nhất trong xây dựng pháp luật. Luật pháp các nước đã có quá trình, pháp điển hóa rất rõ ràng, cái nào là vi phạm hình sự, cái nào là vi phạm hành chính.

Chúng tôi đang kiến nghị tới đây phải Luật Xử lý vi phạm hành chính để xử lý nhiều hành vi mà so với cách đặt vấn đề trước đây thì chế tài, biện pháp xử lý, hình phạt quá nhẹ.

. Thưa ông, qua thống kê của ngành công an, số lượng các vụ án liên quan đến hành vi sàm sỡ trẻ em trong tháng máy có nhiều không?

+ Vấn đề này tới đây sẽ có thống kê, báo cáo cụ thể. Nói chung các vụ xâm hại trẻ em, đặc biệt là hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, sẽ phải rà soát lại rất kỹ. Đây là vấn đề quan trọng mà dư luận rất quan tâm, bức xúc. Tất cả các gia đình đều có trẻ em, có con, có cháu, phải đảm bảo cho họ không bị lo lắng. 

Xin cảm ơn ông!

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.