Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tổng duyệt khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

(PLO)- Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã kiểm tra và tổng duyệt công tác tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-11, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã kiểm tra và tổng duyệt công tác tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 tại Sân bay Gia Lâm.

tong-duyet-khai-mac-trien-lam-quoc-phong-quoc-te-viet-nam-2024-9.JPG
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tại buổi kiểm tra. Ảnh: VIẾT THỊNH

Lễ khai mạc triển lãm có sự tham gia trình diễn của 2.150 cán bộ, chiến sĩ đến từ các đơn vị trong và ngoài Quân đội. Lễ khai mạc diễn ra trong khoảng 60 phút, bao gồm 30 phút dành cho chương trình nghệ thuật, 30 phút cho phần lễ chính.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh ngoài hoàn thiện cơ sở hạ tầng, không gian trưng bày và các hoạt động triển lãm thì điểm nhấn của triển lãm là lễ khai mạc vào 9 giờ sáng 19-12.

“Theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, đề nghị Ban Tổ chức chỉ đạo các tiểu ban các cơ quan đơn vị tập luyện và hoàn chỉnh theo kịch bản để làm sao thuần thục, phối hợp chặt chẽ, hành động chuyên nghiệp và đảm bảo kỹ thuật trang nghiêm, trọng thị cho buổi lễ triển lãm” - Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chỉ đạo.

Các tiết mục được thực hiện tại Lễ khai mạc. Clip: VIẾT THỊNH

Góp ý cụ thể vào phần trình diễn bay của không quân, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết số lượng máy bay trình diễn sẽ nhiều hơn so với lần triển lãm năm 2022.

Thứ trưởng đề nghị Quân chủng Phòng không Không quân sử dụng 10 máy bay SU-30MK2 bay theo đội hình 3-4-3 và 10 trực thăng bay theo đội hình 3-4-3. Đồng thời, yêu cầu bổ sung flycam treo cờ vừa trình diễn vừa ghi hình, bổ sung đội nữ quân nhạc tham gia cùng với đội múa súng của Đoàn Nghi lễ Quân đội, có thể tham khảo theo phần trình diễn của lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ...

Với lực lượng quân khuyển, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến cho rằng cần thêm các phần trình diễn để thể hiện rõ quân khuyển tham gia đánh bắt tội phạm, thực hiện các động tác nghiệp vụ. Cạnh đó, ông cũng có những góp ý cụ thể vào các phần trình diễn, trang phục, lễ tiết và cảnh quan xung quanh khán đài...

Một số hình ảnh khác sẽ được trình diễn tại sự kiện:

tong-duyet-khai-mac-trien-lam-quoc-phong-quoc-te-viet-nam-2024-4.JPG
Tiết mục 'Tre Việt Nam' do 500 chiến sĩ đặc công trình diễn. Ảnh: VIẾT THỊNH
tong-duyet-khai-mac-trien-lam-quoc-phong-quoc-te-viet-nam-2024-5.JPG
Tiết mục khẳng định không một loài cây nào thể hiện được sắc nét cốt cách của con người Việt Nam bằng cây tre. Ảnh: VIẾT THỊNH
tong-duyet-khai-mac-trien-lam-quoc-phong-quoc-te-viet-nam-2024-3.JPG
Tiếp đó là tiết mục ‘Việt Nam - đất nước - con người với liên khúc dân ca ba miền từ Tây Bắc, đồng bằng Bắc Bộ đến Tây Nguyên”. Ảnh: VIẾT THỊNH
tong-duyet-khai-mac-trien-lam-quoc-phong-quoc-te-viet-nam-2024-2.JPG
Tiết mục do 200 diễn viên múa chuyên nghiệp và 200 chiến sĩ trình diễn. Ảnh: VIẾT THỊNH
Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam
tong-duyet-khai-mac-trien-lam-quoc-phong-quoc-te-viet-nam-2024.JPG
Tại chương trình Lễ khai mạc cũng sẽ có các ca khúc như Hello Việt Nam, Dòng máu lạc hồng, Quân đội ta quân đội anh hùng do đội múa súng Đoàn Nghi lễ Quân đội cùng tốp ca nam nữ, tốp múa và 200 chiến sĩ trình diễn. Ảnh: VIẾT THỊNH

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 (VIET NAM DEFENCE 2024) diễn ra từ ngày 19 đến 22-12-2024 tại Sân bay Gia Lâm.

Triển lãm có quy mô hơn 100.000 m2, trong đó diện tích trưng bày trong nhà là 15.000 m2 và ngoài trời hơn 20.000 m2.

Đến nay, hàng trăm đơn vị, doanh nghiệp từ 36 quốc gia đã đăng ký tham gia triển lãm, bao gồm Việt Nam, Liên bang Nga, Vương quốc Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Serbia, CH Séc, Thụy Điển, Phần Lan, Belarus, Bulgaria, Ý, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Israel, Malaysia, Indonesia, Singapore, Campuchia, UAE, Hoa Kỳ và Brazil...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.