Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào: Chiến thắng Điện Biên Phủ là đỉnh cao của Chiến cuộc Đông-Xuân 1953-1954

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ là đỉnh cao của Chiến cuộc Đông-Xuân 1953-1954 chống lại thực dân cũ, có lực lượng quân sự và vũ khí mạnh gấp nhiều lần.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-5, tại Bảo tàng Quân đội Lào ở thủ đô Vientiane, Đảng, Nhà nước và Quân đội Nhân dân Lào đã tổ chức lễ khai mạc Triển lãm ảnh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đây là một trong nhiều hoạt động sẽ được Đảng, Nhà nước và Quân đội Lào tổ chức nhằm kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ - chiến thắng đã góp phần đập tan ý chí xâm lược của thực dân Pháp, buộc Pháp phải ký Hiệp định Geneva, chấm dứt chiến tranh xâm lược Đông Dương và công nhận nền độc lập, chủ quyền cũng như toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào và Campuchia.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào: Chiến thắng Điện Biên Phủ là đỉnh cao của Chiến cuộc Đông-Xuân 1953-1954
Các đại biểu nghe giới thiệu về tiến trình dẫn đến Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Thượng tướng Vongkham Phommakone, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Phó Trưởng Ban tổ chức kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ của Lào, nhấn mạnh chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng vẻ vang nhất trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của nhân dân Việt Nam, không chỉ được lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới ghi nhận trong thế kỷ XX, mà còn được người dân trên thế giới và nhân dân Lào mãi ghi nhớ vì đã góp phần đập tan hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.

Thượng tướng Vongkham Phommakone khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ là đỉnh cao của Chiến cuộc Đông-Xuân 1953-1954 chống lại thực dân cũ, có lực lượng quân sự và vũ khí mạnh gấp nhiều lần.

thu-truong-bo-quoc-phong-lao-chien-thang-dien-bien-phu-la-dinh-cao-cua-chien-cuoc-dong-xuan-1953-1954 (1).jpg
Thượng tướng Vongkham Phommakone, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Phó trưởng Ban tổ chức kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ của Lào phát biểu khai mạc Triển lãm. Ảnh: TTXVN

Chiến thắng này có tầm quan trọng mang ý nghĩa thời đại vì đã góp phần vào công cuộc đấu tranh vì nền hòa bình và tiến bộ của nhân loại, đập tan chủ nghĩa thực dân Pháp và sự can thiệp của Mỹ. Từ đó buộc hai nước này phải xuống thang, chấp nhận ký Hiệp định Geneva, chấm dứt chiến tranh xâm lược Đông Dương và công nhận nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào và Campuchia.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào nêu rõ chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ mở ra kỷ nguyên mới trong phong trào giải phóng dân tộc của Quân đội và Nhân dân Lào, mà còn có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đoàn kết liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam và trở thành biểu tượng nổi bật cho tinh thần hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Lào-Việt Nam.

Triển lãm ảnh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trưng bày 200 bức ảnh tư liệu quý được chia làm 4 phần.

Phần 1 tập trung vào chiến cuộc Đông-Xuân 1953-1954, miêu tả rõ các trận đánh nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, phân tán lực lượng cơ động chiến lược, làm thất bại Kế hoạch Nava...

Phần 2 nêu bật diễn tiến của Chiến dịch Điện Biên Phủ từ ngày 13-4 đến ngày 7-5-1954.

Phần 3 tập trung vào tiến trình hợp tác giữa quân và dân Lào và quân và dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai 1955-1975.

Phần 4 tập trung miêu tả về quá trình hợp tác trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển của hai nước từ sau năm 1975 đến nay.

Triển lãm sẽ được mở đến hết ngày ngày 31-5.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.