Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Tăng lương ngay cho cán bộ, người nghỉ hưu

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định Chính phủ đã chuẩn bị rất kỹ và kịp thời ban hành các nghị định trước ngày 1-7, để thực hiện việc điều chỉnh tăng lương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-7, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long đã trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến thời điểm tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức cũng như tăng lương hưu và các trợ cấp, chính sách khác khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Tăng lương ngay cho cán bộ, người nghỉ hưu
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long. Ảnh: NHẬT BẮC

Theo ông Trương Hải Long, thực hiện Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa 12 về về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, Chính phủ đã báo cáo cấp có thẩm quyền.

Bộ Chính trị đã ban hành kết luận; Quốc hội thông qua Nghị quyết thống nhất từ ngày 1-7-2024 điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1,8 triệu lên 2,34 triệu đồng.

Ngay sau đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 73/2024 vào ngày 30-6 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày từ 1-7. Theo đó, các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý người hưởng lương, người hưởng phụ cấp được áp dụng chi trả tiền lương, phụ cấp theo mức mới, tương ứng với mức lương cơ sở mới cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động.

Đối với nhóm đối tượng là người hưởng lương hưu, các chính sách liên quan đến mức lương cơ sở, Bộ LĐ–TB&XH cũng đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 75 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH vào ngày 30-6.

Nghị định 75 cũng nêu rõ việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng tăng 15% áp dụng từ 1-7.

Đối với người đang hưởng lương hưu trước năm 1995, sau khi điều chỉnh mà có mức hưởng thấp hơn 3.5 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/ tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3,2 triệu đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3,5 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3,2 triệu đến dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Như vậy, lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động, người về hưu và các đối tượng được thụ hưởng theo mức lương cơ sở sẽ được áp dụng mức lương mới từ 1-7-2024.

“Chính phủ đã chuẩn bị rất kỹ và kịp thời ban hành các nghị định trước ngày 1-7 để kịp thời triển khai thực hiện việc điều chỉnh tăng lương đối với đối tượng được thụ hưởng” - Thứ trưởng Trương Hải Long khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.