Thứ trưởng Bộ Nội Vụ: Loại ngay ‘giấy phép con’ trong xuất khẩu lao động

(PLO)- Trong cuộc làm việc mới đây với Cục Quản lý lao động ngoài nước, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã yêu cầu bỏ ngay các ‘giấy phép con’ trong xuất khẩu lao động và nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Nội vụ đã phân công Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi phụ trách công tác quản lý lao động ngoài nước thay Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan - vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam.

Theo đó, ông Hồi sẽ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước và trung tâm lao động ngoài nước.

Nâng cao đạo đức trách nhiệm công vụ

Trao đổi với PLO vào sáng 13-6, ông Nguyễn Văn Hồi cho biết thực hiện nhiệm vụ được giao, ngay khi sự việc xảy ra, đơn vị đã tổ chức họp với Cục Quản lý lao động ngoài nước và các đơn vị có liên quan, nhằm nghiêm khắc chấn chỉnh vụ việc vi phạm liên quan đến lĩnh vực xuất khẩu lao động.

“Trong đó, tôi yêu cầu loại bỏ ngay các “giấy phép con” trong xuất khẩu lao động, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ với người dân và doanh nghiệp. Song song với đó, phát triển, mở rộng thị trường lao động cũng như đảm bảo cung ứng dịch vụ tốt nhất cho người lao động; yêu cầu đơn vị đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các tỉnh thành thực hiện…”- ông Hồi cho hay.

xuat-khau-lao-dong.jpeg
Các bị can từ trái qua: Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam, Nguyễn Gia Liêm, Phạm Viết Hương.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng yêu cầu Cục Quản lý lao động ngoài nước thực hiện ngay việc cải cách quy trình thủ tục, đơn giản hóa cho doanh nghiệp, tạo môi trường thông thoáng. Đồng thời, cơ quan quản lý lao động ngoài nước phải sửa lại các cơ chế chính sách, nâng cao năng lực, đạo đức, liêm chính phục vụ.

Thêm vào đó, từng cán bộ đảng viên phải nâng cao đạo đức, trách nhiệm công vụ, tổ chức triển khai tốt nhiệm vụ tại từng vị trí, từng cơ sở đảng trực thuộc nâng cao ý thức, trách nhiệm công việc. Mục đích đảm bảo công việc diễn ra nhanh, hiệu lực, hiệu quả nhưng không được sai sót.

“Thực hiện tốt chỉ đạo của Bộ Chính trị, trung ương về vấn đề xây dựng nền hành chính công vụ hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả...; cải cách thủ tục hành chính bảo đảm nhanh, chặt chẽ, đúng quy định và không được lạm dụng để hướng tới hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, người lao động…”- ông Hồi nói.

Ép người lao động chi tiền vượt quy định để lấy tiền "bôi trơn"

Như tin đã đưa, ông Nguyễn Bá Hoan cùng ông Tống Hải Nam (Cục trưởng Quản lý lao động ngoài nước), Nguyễn Gia Liêm (cựu Phó cục trưởng Quản lý lao động ngoài nước) và Phạm Viết Hương (Phó cục trưởng Quản lý lao động ngoài nước) bị Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu (C03, Bộ Công an) khởi tố về tội Nhận hối lộ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, ông Hoan với cương vị Thứ trưởng đã chỉ đạo Cục quản lý lao động ngoài nước ban hành quy định và yêu cầu các doanh nghiệp phải có "giấy phép con”. Các giấy phép này đều ngoài quy định pháp luật dùng để thực hiện các hợp đồng xuất khẩu lao động.

Theo C03 việc làm trên tạo rào cản, gây khó khăn cho doanh nghiệp, buộc họ phải đến gặp, chi tiền "bôi trơn" cho các cá nhân trên. Số tiền “bôi trơn” lấy từ người lao động.

Việc khởi tố những người này nằm trong diễn biến mở rộng vụ án liên quan xuất khẩu lao động C03 đang điều tra.

Theo Bộ Công an, thời gian qua, qua phản ánh của báo chí, người xuất khẩu lao động, cơ quan chức năng tiếp nhận việc người xuất khẩu lao động phải nộp tiền phí dịch vụ xuất khẩu lao động vượt định mức chi phí theo quy định pháp luật, gây bức xúc trong xã hội.

Đặc biệt, những người dân xuất khẩu lao động phần lớn có hoàn cảnh khó khăn, ở các khu vực miền núi, vùng quê nghèo. Họ phải vay mượn ngân hàng, người thân, thậm chí phải vay lãi nặng mới thu xếp đủ tiền phí dịch vụ theo yêu cầu của doanh nghiệp, để được xuất khẩu lao động, có việc làm, tăng thu nhập.

Trước thực trạng đó, C03 tổ chức điều tra làm rõ dấu hiệu vi phạm của Công ty Hoàng Long và các đơn vị có liên quan trong việc cố ý áp đặt, buộc người lao động phải nộp phí dịch vụ vượt nhiều lần định mức chi phí, chiếm đoạt tiền của người lao động.

Cục Quản lý lao động ngoài nước đã có người phụ trách

Theo phân công của Bộ Nội vụ, ông Vũ Trường Giang, Phó Chánh văn phòng Bộ Nội vụ vừa được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Như vậy, hiện Cục Quản lý lao động ngoài nước có hai Phó Cục trưởng là ông Đặng Sỹ Dũng và Vũ Trường Giang.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.