Thứ trưởng Bộ Ngoại giao tiếp Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nhân đại toàn quốc Trung Quốc

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đề nghị hai bên tiếp tục củng cố nền tảng dân ý, mở rộng hơn nữa hợp tác địa phương; thúc đẩy khôi phục hợp tác du lịch...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-6-2024 tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã tiếp ông Phó Tự Ứng, Ủy viên thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân (Nhân đại) toàn quốc kiêm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ tiếp Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nhân đại toàn quốc Trung Quốc
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ tiếp ông Phó Tự Ứng, Ủy viên thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân (Nhân đại) toàn quốc kiêm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Nhân đại toàn quốc Trung Quốc - Ảnh: Bộ Ngoại giao

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chào mừng ông Phó Tự Ứng và Đoàn công tác của Nhân đại toàn quốc Trung Quốc thăm Việt Nam. Thứ trưởng cho rằng chuyến thăm làm việc của Đoàn là sự thể hiện sinh động của mối quan hệ giao lưu, hợp tác mật thiết giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, qua đó góp phần tăng cường và làm phong phú nội hàm hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng cũng như quan hệ Việt Nam - Trung Quốc nói chung.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Phó Tự Ứng bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam; hết sức ấn tượng và nhiệt liệt chúc mừng về những thành quả Đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Hai bên cùng khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống vừa là đồng chí, vừa là anh em được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các nhà lãnh đạo tiền bối hai Đảng, hai nước dày công vun đắp là tài sản quý báu cần được kế thừa, gìn giữ và phát huy.

Hai bên bày tỏ vui mừng sau các chuyến thăm lẫn nhau mang ý nghĩa lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (10-2022) và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình (12-2023), hai nước đã nhất trí nâng tầm và làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Hai bên đồng thời đánh giá cao những tiến triển tích cực của quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước thời gian qua, nhất là việc hai bên đã thiết lập cơ chế hợp tác liên Nghị viện; Lãnh đạo Quốc hội/Nhân đại duy trì trao đổi thường xuyên; giao lưu, hợp tác giữa các Ủy ban chuyên môn, trong đó có Ủy ban Đối ngoại, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị ngày càng chặt chẽ. Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh cụ thể hóa các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, thúc đẩy quan hệ song phương không ngừng phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững trong thời gian tới.

Nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc có vai trò quan trọng trong tổng thể quan hệ hai Đảng, hai nước, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ mong muốn trong thời gian tới, hai bên phát huy hơn nữa vai trò của Quốc hội/Nhân đại trong thúc đẩy hợp tác song phương ngày càng hiệu quả thực chất.

Hai bên tiếp tục thúc đẩy giao lưu cấp cao và các cấp, tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực; đề nghị Trung Quốc tiếp tục mở cửa thị trường cho nông thủy sản, trái cây, thịt gia súc, gia cầm từ Việt Nam; thúc đẩy hợp tác kết nối giao thông, nhất là đường sắt, tăng cường thu hút đầu tư chất lượng cao từ Trung Quốc vào Việt Nam; thúc đẩy tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại một số dự án hợp tác công nghiệp.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ cũng đề nghị hai bên tiếp tục củng cố nền tảng dân ý, mở rộng hơn nữa hợp tác địa phương; thúc đẩy khôi phục hợp tác du lịch; triển khai hiệu quả, thực chất các hoạt động giao lưu giữa các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

1706TrungQuoc.jpg
Quang cảnh buổi tiếp - Ảnh: Bộ Ngoại giao

Về vấn đề Biển Đông, đề nghị hai bên tôn trọng các quyền và lợi ích chính đáng của nhau phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Luật Biển của Liên hợp quốc (UNCLOS) năm 1982; kiểm soát tốt bất đồng trên biển, duy trì hòa bình, ổn định, không để bất đồng trên biển ảnh hưởng đến đà phát triển của quan hệ hai nước.

Bày tỏ coi trọng và đồng tình với ý kiến của Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Phó Tự Ứng khẳng định Trung Quốc luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong tổng thể chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc.

Ông đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực cũng như phối hợp tốt trong các diễn đàn đa phương, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lập pháp nhằm tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp các nước.

Phó Chủ nhiệm Phó Tự Ứng khẳng định, Ủy ban Đối ngoại Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và các cơ quan liên quan Việt Nam triển khai thực hiện tốt các thỏa thuận và nhận thức chung quan trọng của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; đóng góp tích cực vào việc phát triển và làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.