Thứ trưởng Bộ Công an nói về vụ tấn công tại Đăk Lăk

(PLO)- Báo cáo của Ban Dân nguyện có nội dung cử tri lo lắng về an ninh, trật tự tại Đắk Lắk...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiếp tục phiên họp thứ 24 sáng 12-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong hai tháng 5 và 6-2023. Trong báo cáo này, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho hay cử tri lo lắng về tình trạng mất an ninh trật tự tại Đắk Lắk.

Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình. Ảnh: PHẠM THẮNG

Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình. Ảnh: PHẠM THẮNG

Do đó, Ban Dân nguyện kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng quan tâm chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đấu tranh, truy bắt các đối tượng đã gây ra vụ việc tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu, Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk vào rạng sáng 11-6 để xử lý nghiêm theo quy định.

“Cần sớm có giải pháp ổn định tình hình, tư tưởng trong quần chúng nhân dân, đảm bảo kiểm soát tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung” - ông Bình nói.

Cùng với đó, Ban Dân nguyện kiến nghị cần quan tâm hơn nữa đến đời sống đồng bào các tỉnh Tây Nguyên; có các giải pháp căn cơ, có tính chiến lược để nâng cao nhận thức của đồng bào các dân tộc thiểu số để không bị các tổ chức chống phá cách mạng lôi kéo, kích động. Đồng thời kiểm soát các thông tin, các luận điệu xuyên tạc, thù địch trên không gian mạng.

Cung cấp thông tin sau đó, Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc tại Đăk Lăk, Bộ Công an đã chủ trì, huy động toàn bộ lực lượng vũ trang, hệ thống chính trị cũng như phương tiện, áp dụng các biện pháp truy kích và quyết tâm bắt bằng hết số đối tượng tham gia vào vụ việc này, thu hồi triệt để các loại vũ khí, vật liệu nổ được sử dụng để gây án.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng. Ảnh: PHẠM THẮNG

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng. Ảnh: PHẠM THẮNG

Đến nay, Bộ Công an đã bắt trên 90 đối tượng; ra quyết định truy nã đặc biệt 5 đối tượng liên quan đến các tội: Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Không tố giác tội phạm; Môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, qua khám nghiệm hiện trường, làm các công việc liên quan đến điều tra, có thể thấy đây là vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân có sự chỉ đạo, tiếp tay của các thế lực thù địch ở nước ngoài.

Ông Lê Quốc Hùng cũng cho hay đến nay, tình hình chính trị trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk và khu vực miền Trung, Tây Nguyên đã ổn định, hoạt động của người dân đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, trên không gian mạng, các thế lực thù địch vẫn lợi dụng việc này để tuyên truyền, xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Nhà nước.

“Các luận điệu này đã rất cũ và không đúng bản chất sự việc”- ông Hùng nhấn mạnh.

Cho biết Bộ Công an đang tham mưu cho cấp ủy, chính quyền vùng Tây Nguyên có giải pháp tổng thể, ông Hùng khẳng định việc này cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn quân, sự tham gia của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây nguyên.

Bộ Công an cũng đề nghị Đảng, Nhà nước, Quốc hội quan tâm chỉ đạo, trước mắt là quan tâm rà soát, chỉ đạo, thúc đẩy hiệu quả ba chương trình mục tiêu quốc gia đang triển khai, tập trung triển khai trên địa bàn Tây Nguyên và phụ cận để xóa bỏ điều kiện dẫn tới vụ việc tương tự.

Cụ thể, ông Hùng đề nghị cần tập trung chương trình xóa đói, giảm nghèo bền vững, chăm lo phát triển đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc, nhất là Tây Nguyên...

Thứ trưởng Bộ Công an nhận xét nguồn lực ba chương trình triển khai “rất chậm”, một số vấn đề chưa có sự ủng hộ của người dân. “Đề nghị Quốc hội chỉ đạo rà soát lại, có chủ trương, cơ chế để chương trình mục tiêu quốc gia sớm đi vào cuộc sống”- ông Hùng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.