Thứ trưởng Bộ Công an: Kiên quyết xử lý vi phạm về PCCC

(PLO)- Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, yêu cầu lực lượng công an các đơn vị kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật PCCC.

Ngày 26-11, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến với công an các tỉnh, TP trực thuộc trung ương để sơ kết năm năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 91/2013 của Bộ Công an về triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn.

Thượng tướng Lê Quý Vương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bộ Công an

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, đề nghị công an các đơn vị, địa phương thời gian tới cần thực hiện có hiệu quả Luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, phân loại cơ sở thuộc diện quản lý PCCC. Tổ chức điều tra, rà soát, nắm chắc địa bàn, phân loại cơ sở theo mức độ nguy hiểm cháy, nổ, lập hồ sơ theo dõi, quản lý về PCCC (bảo đảm 100% các cơ sở, địa bàn thuộc diện quản lý PCCC có đầy đủ hồ sơ theo dõi, quản lý); lập danh sách các địa bàn, cơ sở trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy lớn như: các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kho tàng, chợ, trung tâm thương mại có quy mô lớn, nhà cao tầng, cơ sở tập trung đông người, các khu dân cư tập trung nhiều nhà dễ cháy…

Trên cơ sở đó, phân loại, phân tích đánh giá mức độ nguy hiểm cháy, nổ của từng cơ sở và triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật PCCC.

Chủ động thường trực, sẵn sàng chiến đấu bảo đảm nhanh, kịp thời, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hiệu quả; tổ chức lập và thực tập nhuần nhuyễn các phương án chữa cháy đối với từng loại hình cơ sở; không để bị động, bất ngờ, làm giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ về PCCC cho cán bộ, chiến sĩ nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước về PCCC trong tình hình mới. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về PCCC và xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC, nghiên cứu, đổi mới cách thức, nội dung và phương pháp tuyên truyền, giáo dục kiến thức PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho mọi tầng lớp nhân dân…

Báo cáo cho thấy qua năm năm triển khai thực hiện kế hoạch, công an các đơn vị, địa phương đã có nhiều cố gắng nỗ lực, đạt được những kết quả tích cực; từng bước ngăn chặn, kìm chế được số vụ cháy, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra…

Công an các tỉnh, TP đã phân loại, lập hồ sơ quản lý PCCC đối với 259.128 cơ sở thuộc diện quản lý PCCC, trong đó có 104.514 cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ.

Cạnh đó, đã tiến hành 365 cuộc thanh tra; tổ chức 1.471.401 lượt kiểm tra an toàn PCCC đối với 259.128 cơ sở thuộc diện quản lý PCCC; đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt đối với 70.379 trường hợp vi phạm về PCCC với tổng số tiền nộp ngân sách gần 189,3 tỉ đồng, đình chỉ hoạt động 1.115 trường hợp vi phạm về PCCC...

 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.